Nguy cơ phơi nhiễm Ebola trong phòng thí nghiệm của Mỹ

(Dân trí) - Các nhà nghiên cứu một phòng thí nghiệm có cấp độ an ninh cao nhất của Mỹ đã để xảy ra sai sót, khiến các mẫu vi rút Ebola nguy hiểm bị chuyển nhầm tới một phòng thí nghiệm khác kém an toàn hơn tại Trung tâm phòng chống bệnh dịch (CDC) Mỹ ở Atlanta.

Nguy cơ phơi nhiễm Ebola trong phòng thí nghiệm của Mỹ

Sai lầm này khiến cho một kỹ thuật viên ở phòng thí nghiệm thứ hai có thể đã phơi nhiễm với vi rút và khoảng hơn mười người khác đang phải kiểm tra sau khi đi vào nơi làm việc mà không biết rằng các mẫu Ebola nguy hiểm đang được xử lý ở đó.

Nhân viên kỹ thuật hiện không có triệu chứng bệnh và sẽ được theo dõi trong 21 ngày. Lãnh đạo cơ quan này cho biết khó có khả năng những người khác bị phơi nhiễm. Một số vào phòng thí nghiệm sau khi nó đã được tẩy trùng. Các quan chức cho biết không thể có khả năng phơi nhiễm bên ngoài phòng thí nghiệm an ninh tại CDC và không có phơi nhiễm hoặc nguy cơ phơi nhiễm đối với cộng đồng.

“Lúc này, chúng tôi biết duy nhất một người có khả năng đã phơi nhiễm,” giám đốc CDC Tom Frieden nói trong cuộc phỏng vấn.

Vụ việc được phát hiện hôm thứ Ba khi các nhân viên kiểm tra tủ lạnh ở phòng thí nghiệm nghiên cứu Ebola - một trong những phòng thí nghiệm có cấp độ an toàn sinh học cao nhất – cấp 4 – và phát hiện ra có sự nhầm lẫn. Mẫu bệnh phẩm ít nguy hiểm cần được gửi đến phòng thí nghiệm thứ hai có độ an toàn sinh học thấp hơn vẫn còn nguyên trong tủ. Trong khi đó mẫu bệnh phẩm nguy hiểm, có thể chứa vi rút Ebola sống, lại được gửi đi .

Nhân viên kỹ thuật ở phòng thí nghiệm thứ hai đã nhận ra, thông qua mã màu trên ống thí nghiệm, rằng đây là mẫu nguy hiểm mà đáng lẽ phải nằm ở phòng thí nghiệm thứ nhất. Nhân viên kỹ thuật này là người có thể đã phơi nhiễm với vi rút.

Phòng thí nghiệm nơi nhận mẫu đã được khử trùng và bệnh phẩm được tiêu hủy theo qui trình thường qui trước khi sai sót được xác nhận. Phòng thí nghiệm này đã được khử trùng lần nữa và hiện đã đóng cửa. Việc chuyển mẫu vận chuyển từ phòng thí nghiệm đầu tiên đã bị ngừng lại trong khi công tác điều tra diễn ra.

Phòng thí nghiệm đầu tiên nơi xảy ra sai sót cũng đã tiến hành các xét nghiệm chẩn đoán Ebola, và đã tiến hành hàng trăm xét nghiệm như vậy kể từ hồi tháng 7. Stuart Nichol, một quan chức cấp cao của CDC cho biết xét nghiệm chẩn đoán Ebola sẽ được chuyển sang một phòng thí nghiệm khác.

Các nhà nghiên cứu của CDC đang tìm hiểu về tác động của Ebola trên chuột lang tại phòng thí nghiệm an toàn cao để xem liệu chủng Ebola hoành hành ở Tây Phi có gây chết hơn những chủng trước hay không.

Vụ việc đang được điều tra nội bộ và đã được báo cáo lên Bộ trưởng Y tế Mỹ.

Mathews Burwell cũng như cho chương trình giám sát các tác nhân gây bệnh như Ebola và bệnh than.

Sai sót trên diễn ra sau một loạt những vụ việc xảy ra trong mùa hè vừa qua bao gồm vụ xử lý sai tác nhân gây bệnh nguy hiểm tại phòng thí nghiệm quốc gia. Sự việc xảy ra tại một phòng thí nghiệm của CDC hồi tháng 6 khiến cho hơn một chục nhân viên có khả năng bị phơi nhiễm với vi khuẩn bệnh than sống, do các nhân viên đã không bất hoạt đúng cách vi khuẩn khi chuyển mẫu.

CDC đang điều hành những phòng thí nghiệm có cấp độ an toàn sinh học cao, tại đó những tác nhân gây bệnh nguy hiểm như Ebola được xử lý bởi những nhà nghiên cứu trong các bộ đồ bảo hộ đặc biệt để ngăn ngừa phơi nhiễm. Nhưng vụ việc xảy ra trong tuần này cho thấy không thể loại trừ hết các sai sót của con ngày ngay cả ở những cơ sở hiện đại nhất.

Cẩm Tú

Theo Washington Post