Người phụ nữ nuốt nhánh sả khi ăn lẩu, bị đâm loét dạ dày

Hoàng Lê

(Dân trí) - Sau khi cảm thấy đau bụng và buồn nôn, người phụ nữ vào viện, được phát hiện dị vật dài nuốt phải trong quá trình ăn lẩu. Dị vật đã cắm sâu vào dạ dày.

Đó là trường hợp của bà T. (54 tuổi, quê Long An).

Người nhà bệnh nhân cho biết, 2 ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân có ăn lẩu, sau đó cảm thấy đau bụng nhiều vùng thượng vị kèm theo buồn nôn. Bệnh nhân có tìm cách điều trị nhưng không thuyên giảm, nên được gia đình đưa đi bệnh viện kiểm tra.

Người phụ nữ nuốt nhánh sả khi ăn lẩu, bị đâm loét dạ dày  - 1

Dị vật đâm vào thành dạ dày của bệnh nhân (Ảnh: BV).

Tiến hành thăm khám, bệnh nhân được các bác sĩ chỉ định nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng. Trong quá trình nội soi, các bác sĩ phát hiện có dị vật dài khoảng 3,5cm đâm vào thành dạ dày, niêm mạc xung quanh phù nề, vùng hang vị niêm mạc có 2 ổ loét (kích thước khoảng 0,6-0,8cm.

Ngay lập tức, các bác sĩ tiến hành gắp dị vật bằng kìm chuyên dụng, dị vật là nhánh sả được gắp ra ngoài an toàn. Hậu can thiệp, bệnh nhân được theo dõi tại khoa Ngoại tổng quát và được xuất viện về với gia đình sau khi tình trạng ổn.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Trương Minh Hiếu, Trưởng khoa Nội soi cho biết, mắc dị vật đường tiêu hóa rất nguy hiểm và đòi hỏi phải được xử lý ngay, nếu không sẽ để lại một số biến chứng nặng nề, như thủng thực quản, gây chảy máu, dẫn đến viêm, áp xe… Có trường hợp gây nguy hiểm đến tính mạng.

Người phụ nữ nuốt nhánh sả khi ăn lẩu, bị đâm loét dạ dày  - 2

Nhánh sả sau khi được bác sĩ lấy ra khỏi dạ dày người bệnh Ảnh: BV).

Thông thường khi bị hóc dị vật như các loại xương, que tăm… người dân thường cố gắng khạc, dùng tay móc lấy xương hoặc nuốt miếng cơm lớn với hy vọng dị vật trôi đi. Nhưng thực tế, những việc này sẽ làm cho niêm mạc họng bị trầy xước, nhiễm trùng, viêm nhiễm đường họng. Khi nuốt còn làm cho dị vật xuống sâu, hoặc cắm sâu hơn khiến cho việc xử lý gặp nhiều khó khăn.

Trong trường hợp người bệnh không may nuốt phải dị vật, cần đưa đến cơ sở y tế gần nhất để bác sĩ kiểm tra và có hướng xử trí phù hợp. Tuyệt đối người bệnh không chữa hóc dị vật bằng các mẹo dân gian, dẫn đến nguy cơ biến chứng nghiêm trọng.

Trước đó không lâu, một cô gái 17 tuổi, quê Long An trong lúc uống nước vội vã đã bất cẩn nuốt luôn vòng đệm ở nắp chai và cảm thấy vướng ở cổ họng, phải vào viện kiểm tra khẩn cấp.

Tại bệnh viện, ekip cấp cứu đã tiến hành nội soi, phát hiện thực quản bệnh nhân có dị vật hình tròn đen, đường kính khoảng 20mm không sắc nhọn. Các bác sĩ đã tiến hành lấy dị vật bằng dụng cụ chuyên dụng cho bệnh nhân, đồng thời kiểm tra lại để chắc chắn không trầy xước tâm vị, không chảy máu.

Sau khi lấy dị vật, bệnh nhân bớt khó chịu và được xuất viện về trong ngày.