Ninh Bình:

Người phụ nữ bị gián chui vào tai cắn chảy máu

(Dân trí) - Đang ngủ, chị P. ở Ninh Bình bất ngờ thấy vật gì ngọ nguậy trong tai gây đau nhức, ù tai, khó chịu. Các bác sĩ sau đó đã gắp ra trong tai người phụ nữ này con gián to bằng ngón tay.

Sáng 24/4, các bác sĩ tại một phòng khám đa khoa trên địa bàn thành phố Ninh Bình đã gắp thành công con gián to 1,5cm ra khỏi tai cho bệnh nhân nữ 34 tuổi ở Ninh Bình.

Trước đó, chị P. đến phòng khám trong tình trạng vùng tai bị đau dữ dội, tổn thương nặng. Chị cho biết, đêm qua khi đang ngủ bất ngờ bị một vật gì chui vào tai. Sau đó, chị thấy vật này ngọ nguậy gây đau nhức dữ dội, ù tai, khó chịu.

Người phụ nữ bị gián chui vào tai cắn chảy máu - 1

Con gián trong tai nữ bệnh nhân được bác sĩ gắp ra ngoài to khoảng 1,5cm.

Trao đổi với PV Dân trí, bác sĩ phòng khám này cho biết, sau khi thăm khám và nội soi tai đã phát hiện có dị vật nghi côn trùng trong tai chị P. Đồng thời vùng ống tai nữ bệnh nhân bị phù nề, có chảy máu, tổn thương nặng.

Do kích thước dị vật lớn, găm chắc vào tai nên bác sỹ phải gây tê tại chỗ trước khi gắp dị vật. Kết quả gắp dị vật cho thấy, “thủ phạm” gây ra đau đớn cho chị P. là một con gián, đã chết có kích thước khoảng 1,5 cm.

Bệnh nhân sau đó được vệ sinh vùng ống tai và điều trị tránh nhiễm trùng, sức khỏe sau đó đã tạm thời ổn định.

Thái Bá