Người Mỹ đầu tiên thử nghiệm vắc xin Oxford đã mất 7 người thân do Covid-19

(Dân trí) - Các nhà nghiên cứu của Đại học Oxford đã bắt đầu vòng thử nghiệm cuối cùng cho vắc xin Covid-19 của họ ở Mỹ, một bước tiến quan trọng hàng đầu trong cuộc đua đánh bại đại dịch nguy hiểm này.

Các nhà nghiên cứu của Oxford, hợp tác với AstraZeneca, bắt đầu tiêm vắc xin cho những tình nguyện viên đầu tiên ở Florida hôm thứ Sáu và qua ngày cuối tuần đã có 31 người Mỹ nhận được vắc xin hoặc giả dược trong thử nghiệm lâm sàng.

"Hãy nhìn vào số lượng sinh mạng mà chúng ta đã mất. Và tôi không muốn điều đó tiếp tục xảy ra", tình nguyện viên thử nghiệm, Jacob Serrano, 23 tuổi nói.

Người Mỹ đầu tiên thử nghiệm vắc xin Oxford đã mất 7 người thân do Covid-19 - 1

Jacob Serrano là người Mỹ đầu tiên được tiêm thử nghiệm vắc xin Covid-19. 

Là người Mỹ đầu tiên được tiêm vắc xin hoặc giả dược trong thử nghiệm của Oxford, Serrano đã mất 7 người thân trong gia đình vì Covid-19. Vì thế, anh muốn trở thành một phần của giải pháp để cứu những người khác, dù phải phải trả cải giá như thế nào.

Serrano nói: “Tôi biết có rủi ro vì nó là một thử nghiệm. Nhưng tôi muốn chúng ta tiến gần hơn một bước, bất kể điều gì xảy ra."

Trong giai đoạn thứ ba và là giai đoạn cuối, vắc xin được kiểm tra về độ an toàn và hiệu quả trong việc giảm hoặc ngăn chặn các triệu chứng Covid-19. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) sau đó sẽ xem xét phê chuẩn vắc xin để sử dụng công khai.

Serrano đã được tiêm hôm thứ Sáu, ngày 28/8 tại Viện Nghiên cứu Headlands Jem ở Lake Worth, Florida. Chuyên gia về bệnh truyền nhiễm và là nghiên cứu viên chính tại điểm thử nghiệm này, TS Larry Bush, cho biết ông lạc quan về hiệu quả của vắc xin.

Ông nói: “Phản ứng miễn dịch rất đáng khích lệ”.

Theo TS Bush cho biết trong giai đoạn đầu và giai đoạn hai của thử nghiệm, vắc xin đã cho thấy "Bạn không chỉ có các kháng thể trung hòa mạnh để chống virus corona mới, mà còn có đáp ứng tế bào T... để chống lại các tế bào bị nhiễm bệnh. Điều này rất quan trọng trong việc điều trị nhiễm trùng". 

TS Bush cho biết tế bào T là "một nhánh khác của hệ miễn dịch" có thể giúp chống lại virus.

Đại học Oxford đã tiến hành thử nghiệm giai đoạn 3 tại Anh, Brazil và Nam Phi. Trong các giai đoạn trước đó, không có bằng chứng nào cho thấy vắc xin gây ra các phản ứng nghiêm trọng.

Headlands Research cho biết trọng tâm của họ là tiếp nhận các thành viên của cộng đồng người da đen và Mỹ Latinh, những người chịu ảnh hưởng nặng nề hơn của đại dịch.

Đại diện phía đơn vị phối hợp cho biết họ có kế hoạch thu tuyển 50.000 người tham gia trên toàn cầu và đang có kế hoạch bắt đầu thử nghiệm giai đoạn ba ở Nhật Bản và Nga. Hãng dược phẩm khổng lồ này dự kiến ​​sẽ có kết quả thử nghiệm giai đoạn cuối vào cuối năm 2020.