Người đánh nữ điều dưỡng ở phòng cấp cứu đã nhiều lần chửi bới

Hoàng Lê

(Dân trí) - Theo đại diện Sở Y tế tỉnh Bình Dương, người thân bệnh nhi có hành vi đánh nữ điều dưỡng ngay cửa phòng cấp cứu đã nhiều lần gây chuyện, chửi bới tại bệnh viện.

Thông tin với phóng viên Dân trí, đại diện Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị vẫn đang theo dõi quá trình xử lý của cơ quan công an về sự việc một nhân viên y tế bị hành hung khi đang làm nhiệm vụ tại Bệnh viện đa khoa Medic Bình Dương (TP Thủ Dầu Một).

Theo đại diện Sở Y tế, chị P. (nạn nhân trong vụ việc) dù bị đánh mạnh vào vai nhưng sức khỏe không đáng ngại, cũng không bị ảnh hưởng nhiều về tinh thần. Phía bệnh viện cho biết, do người đàn ông hành hung đã vào bệnh viện "quậy" nhiều lần trước đó, nên các y bác sĩ không bất ngờ.

"Người này mỗi lần vào bệnh viện đều khó chịu, cứ kiếm chuyện, chửi bới. Anh em đã quen mặt, nên khi thấy người này đưa cháu bé vào viện, cả đội ngũ 5-6 nhân viên y tế đã chạy đến để cùng lo cấp cứu. Không ai dám đụng vào anh ta", nguồn tin chia sẻ.

Sau sự việc, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bình Dương đã đến hỏi thăm, động viên nữ điều dưỡng. Đến nay, nạn nhân đã đi làm lại.

Quan điểm của Sở này là muốn xử lý nghiêm để có tính răn đe, bảo vệ an toàn cho các y bác sĩ, tránh lặp lại những sự việc tương tự.

Người đánh nữ điều dưỡng ở phòng cấp cứu đã nhiều lần chửi bới - 1

Người đàn ông đeo kính đen, đối tượng hành hung nữ điều dưỡng tại Bình Dương (Ảnh cắt từ clip).

Như đã thông tin, khoảng 13h ngày 8/11, một gia đình gồm 3 người lớn đưa bé trai 2 tuổi bị sốt đến bệnh viện trên để kiểm tra sức khỏe. Trong lúc nữ điều dưỡng tên P. đi vào phòng cấp cứu chuẩn bị chăm sóc cho bé, một người đàn ông mặc áo sơ mi đen, đeo kính đen (chú của bệnh nhi) lao từ sau đến xô đẩy, dùng tay đánh mạnh vào vùng vai.

Bị tấn công, chị P. ngã về phía trước. Chứng kiến sự việc, nhiều người đứng xung quanh đã can ngăn. Dù vậy, người đàn ông vẫn di chuyển bên ngoài khu vực phòng cấp cứu để tìm cách tiếp cận nạn nhân. Sự việc đã được camera an ninh của bệnh viện ghi lại.

Theo đại diện bệnh viện, bé trai từng được đưa vào nơi này khám vài lần. Nữ điều dưỡng P. không có mâu thuẫn gì với gia đình cháu bé.

Sau khi sự việc xảy ra, bệnh viện đã trình báo với Công an phường Phú Cường (TP Thủ Dầu Một) để vào cuộc làm rõ. 

Cuối tháng 7 và đầu tháng 8, các bác sĩ khoa Cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM) đã liên tiếp bị người nhà bệnh nhân chửi mắng, dọa giết, tấn công khi đang làm nhiệm vụ cứu người.

Những sự việc xảy ra khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã đề nghị Sở Y tế TPHCM phối hợp với Công an TPHCM (Phòng Quản lý hành chính về Trật tự xã hội) để điều tra, đề xuất hướng xử lý nghiêm đối với hành vi sai phạm.