Người dân Tây Nam Bộ được trao tặng hàng nghìn túi thuốc điều trị Covid-19 miễn phí

Trường Thịnh

(Dân trí) - Để hỗ trợ công tác điều trị, hàng nghìn túi thuốc điều trị Covid-19 được trao tặng miễn phí tới người dân ở 5 tỉnh đang bùng phát dịch là Tiền Giang, Vĩnh Long, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau.

Báo cáo của Bộ Y tế cho biết, trong ngày 5-12, số ca nhiễm của khu vực Tây Nam Bộ đạt 6.885 ca, tăng gấp 3 lần so với tháng 11, và trở thành vùng dịch lớn nhất cả nước (vượt cả Đông Nam Bộ với 3.136 ca). Trong đó Cần Thơ lần đầu tiên trở thành địa phương có số ca nhiễm mới dẫn đầu cả nước với 1.465 ca (ngày 3/12).

Nhiều địa phương ghi nhận số ca nhiễm mới tăng mạnh như An Giang ngày 13/11 có 695 ca, sau đó số mắc mới có giảm nhưng vẫn ở mức cao, ngày 6/12 ghi nhận 325 ca. Đặc biệt, tỉnh Sóc Trăng ngày 10/9 không ghi nhận ca bệnh nhưng ngày 5/12 phát hiện 789 ca mới và hiện là tỉnh có số ca cao ở khu vực miền Tây.

Người dân Tây Nam Bộ được trao tặng hàng nghìn túi thuốc điều trị Covid-19 miễn phí - 1
Dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp ở miền Tây.

Theo Bộ Y tế, ngoài siết chặt phòng chống dịch, công tác hỗ trợ y bác sĩ và đặc biệt thuốc điều trị Covid-19 cho người bệnh điều trị tại nhà hiện rất cấp bách.

Về công tác hỗ trợ nhân lực, Bộ Quốc phòng vừa hỗ trợ TP Cần Thơ 39 bác sĩ, điều dưỡng quân y. Tại An Giang, đoàn công tác của Bệnh viện Bạch Mai hỗ trợ 12 y, bác sĩ. Sóc Trăng cũng vừa tiếp nhận đoàn gồm 39 y, bác sĩ của quân đội đến hỗ trợ...

Bộ Y tế cho biết, hiện có 6 nhà máy trong nước nộp hồ sơ đăng ký thuốc điều trị Covid-19 với năng lực sản xuất ít nhất một triệu liều/ngày, nếu được cấp phép đáp ứng nhu cầu thuốc Molnupiravir cho công tác phòng, chống dịch của cả nước.

Trong khi đó, theo khảo sát, nguồn cung ứng thuốc vẫn còn hạn chế, nhiều bệnh nhân gặp khó trong việc tiếp cận thuốc điều trị. Cụ thể, tỉnh Cà Mau cho biết đang cần lượng lớn liệu trình thuốc Molnupiravir và 10.000 liệu trình thuốc Favipiravir để điều trị cho bệnh nhân Covid-19. Đồng Tháp yêu cầu các địa phương phải trang bị đầy đủ túi thuốc cho các F0 điều trị tại nhà.

Hiểu được nhu cầu cấp bách này, phối hợp với Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Công ty TCPVN đã khẩn trương cấp hơn 1.200 túi thuốc điều trị Covid-19 miễn phí (trị giá 550 triệu đồng) đến bệnh nhân đang điều trị tại nhà ở 5 tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau.

Theo đó, túi thuốc loại A gồm acetylcysteine, oresol, paracetamol và vitamin C; túi thuốc loại B gồm thuốc chống đông máu và thuốc ức chế miễn dịch. Ngoài ra, mỗi túi thuốc còn có nhiệt kế, máy SpO2, khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn...

Công ty TCPVN cũng trao 1.500 thùng sản phẩm Warrior đến lực lượng thanh niên tuyến đầu chống dịch tại 13 tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam Bộ.

Người dân Tây Nam Bộ được trao tặng hàng nghìn túi thuốc điều trị Covid-19 miễn phí - 2
Túi thuốc hỗ trợ F0 điều trị tại nhà được doanh nghiệp gửi đến các tỉnh miền Tây.

ThS. Dược sĩ Nguyễn Hữu Tú, Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, cho biết sự hỗ trợ này rất đúng lúc, giúp đơn vị có cơ hội tiếp sức cho người dân.

"Nhờ có thuốc, người bệnh chủ động điều trị tích cực, ổn định sức khỏe và tinh thần để sớm khỏi bệnh, từ đó giảm tải áp lực cho đội ngũ y tế địa phương. Dù số lượng còn hạn chế nhưng những túi thuốc này đã mang lại niềm tin, tiếp thêm sức mạnh chiến thắng dịch bệnh, và minh chứng cho tình cảm đùm bọc, sự đoàn kết đồng lòng của mọi tầng lớp xã hội trong cuộc chiến chống lại Covid-19", ông Tú nhận định.

Ông Nguyễn Thanh Huân, Tổng Giám đốc TCPVN, cho biết: "Tiếp nối những sẻ chia tích cực cùng cộng đồng trong cuộc chiến chống Covid-19, chúng tôi hy vọng những phần quà thiết thực này có thể góp phần hỗ trợ các bệnh nhân Covid-19 điều trị tích cực, giảm tỷ lệ tử vong và sớm phục hồi sức khỏe".