Người đàn ông hóc xương gà dài 6cm mắc sâu trong thành thực quản

(Dân trí) - 3 ngày trước khi vào viện, bệnh nhân đau tức ngực, nuốt vướng, ăn vào là nôn. Trước đó bệnh nhânn đi ăn cỗ, có ăn món thịt gà và nghi mắc xương.

Người đàn ông hóc xương gà dài 6cm mắc sâu trong thành thực quản - 1

Hình ảnh dị vật xương gà qua màn hình nội soi.

Bệnh nhân Trần Nguyên H, 55 tuổi, trú tại xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã đi khám một bệnh viện trên địa bàn TP Vinh có chỉ định nhập viện và phẫu thuật, nhưng gia đình không đồng ý.

Sau đó gia đình đưa bệnh nhân vào Bệnh viện Quân y 4 với triệu chứng đau tức ngực, nuốt vướng, ăn vào nôn ra thức ăn ra ngay, đau khi nuốt khoảng 3 ngày nay. Khai thác tiền sử cho thấy bệnh nhân có triệu chứng trên sau khi ăn cỗ và có ăn thịt gà.

Người đàn ông hóc xương gà dài 6cm mắc sâu trong thành thực quản - 2

Dị vật xương gà được lấy ra ngoài có chiều dài 6cm.

Ngay lập tức Bác sĩ CKII Nguyễn Ngọc Nam, Chủ nhiệm khoa Nội tiêu hóa cùng kíp nội soi đã tiến hành nội soi thực quản dạ dày cho bệnh nhân.

Trong quá trình thực hiện, kíp bác sĩ phát hiện ra dị vật xương gà dài 6cm, cắm sâu vào thành thực quản ở 1/3 trên thực quản.

Vị trí xương cắm vào thực quản có biểu hiện loét và viêm tại chỗ. Bác sĩ Nguyễn Ngọc Nam cùng kíp nội soi đã tiến hành lấy xương gà ra khỏi thực quản thành công và tránh cho bệnh nhân phải chịu một cuộc phẫu thuật.

Hiện tại bệnh nhân sức khỏe ổn định, hết nuốt đau, nuốt vướng.

Nguyễn Duy