TPHCM:

Người bệnh đến khám chữa tại bệnh viện quận huyện tăng cao

(Dân trí) - Những nỗ lực nâng chất lượng chuyên môn, tăng cường trang thiết bị y tế hiện đại cho bệnh viện tuyến quận huyện tại TPHCM đang mang lại kết quả khả quan. Số lượt bệnh nhân đến khám chữa bệnh tuyến y tế cơ sở gia tăng, tình trạng chuyển tuyến được hạn chế.

Trong năm 2014, với sự chỉ đạo của Bộ Y tế, ngành y tế TPHCM tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chính sách nhằm cải tiến nâng chất lượng khám chữa bệnh. Ngoài việc thực hiện đề án 1816 đưa bác sĩ tuyến trên về tuyến cơ sở “cầm tay chỉ việc” cho các y bác sĩ, thành phố đã đẩy mạnh phát triển khoa bệnh vệ tinh, phòng khám vệ tinh của các chuyên khoa đang quá tải như ung bướu, sản, nhi, tim mạch, chấn thương chỉnh hình.

Người dân đến khám chữa bệnh tại bệnh viện quận 2
Người dân đến khám chữa bệnh tại bệnh viện quận 2

Bên cạnh đó, thành phố cũng đã chủ trương đầu tư ngân sách mua sắm trang thiết bị y tế hiện đại phục vụ công tác khám chữa bệnh cho người dân. Sự kết hợp giữa trang thiết bị cùng trình độ chuyên môn của các y bác sĩ tuyến dưới và những cải cách về thủ tục hành chính được cải thiện đã tạo lòng tin cho người bệnh.

Tại Hội nghị tổng kết công tác ngành y tế thành phố năm 2014 và phương hướng năm 2015 tổ chức ngày 21/1, PGS.TS Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế nhận định “bệnh nhân đã tin tưởng bệnh viện quận huyện”. Trong giai đoạn từ 2011 đến 2013 số bệnh nhân đến với tuyến quận huyện chỉ tăng trung bình khoảng 6% thì sang năm 2014 số bệnh nhân đến khám, chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến dưới, đã tăng đột biến lên đến 36%.

Trái ngược với tính trạng chuyển tuyến ồ ạt như trước đây, hiện tỷ lệ bệnh nhân điều trị nội trú tại quyến quận huyện đã tăng cao, số bệnh nhân chuyển viện đã giảm mạnh. Tiêu biểu như bệnh viện quận Bình Tân giảm 80%; bệnh viện quận 2 giảm 57%; bệnh viện quận bình Chánh giảm 43%. Tình trạng chuyển tuyến được cải thiện đã góp phần giải quyết vấn nạn quá tải kéo dài nhiều năm qua tại các bệnh viện tuyến thành phố.  

Vân Sơn