Chùm tin y tế:

Ngộ độc tập thể tại TPHCM

(Dân trí) - Một vụ ngộ độc thực phẩm tập thể vừa xảy ra tại công ty FAPV 14-16 Khu chế Xuất Tân Thuận, Q7, TPHCM.

Có tổng cộng 110 ca ngộ độc thực phẩm đã được đưa đến điều trị tại Phòng khám đa khoa khu chế xuất Tân Thuận, trong đó có 15 ca nặng được chuyển đến bệnh viện Q7 để điều trị.

 

Qua kiểm tra, thanh tra phát hiện cơ sở cung cấp thức ăn chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP, đặc biệt hơn cơ sở nầy mới vừa bị thanh tra Bộ y tế nhắc nhở về điều kiện vệ sinh và quy trình chế biến, theo biên bản ngày 28/7/2007.

 

Chiều qua, thanh tra Sở đã đến làm việc cùng cơ sở sản xuất có công nhân bị ngộ độc và cơ sở cung cấp thức ăn để xử lý việc chấp hành các quy định về VSATTP.

 

Sở y tế TPHCM: Chuẩn bị thanh tra VSATTP đợt 3

 

Trong đợt thanh tra VSATTP lần thứ 3 tại TPHCM, các đoàn sẽ tập trung thanh tra các cơ sở có nhiều thiếu sót, đã từng vi phạm mà chậm khắc phục sửa chữa, cũng như thanh tra các cơ sở có nguy cơ gây ngộ độc cao, các cơ sở nghi có sử dụng phụ gia hóa chất ngoài danh mục cho phép của Bộ Y tế.

 

Các đoàn thanh, kiểm tra lần này sẽ áp dụng thử test nhanh các thành phẩm nghi có sử dụng phụ gia, hóa chất ngoài danh mục, lấy mẫu kiểm nghiệm và tiến hành thanh tra ngược đối với các cơ sở sản xuất chế biến có sản phẩm không đảm bảo VSATTP và đơn vị quản lý.

 

Điểm khác biệt trong trong lần thanh, kiểm tra thứ 3 của năm 2007 này là Sở Y tế TPHCM, sẽ phối hợp cùng các ban ngành liên quan thành lập 2 đoàn thanh tra cấp sở và liên ngành cấp thành phố, ngoài ra tại mỗi quận - huyện cũng có 1 đoàn thanh, kiểm tra liên ngành cùng hoạt động.

 

Kinh doanh trong nhà vệ sinh

 

Ngày hôm qua, một đoàn của Sở Y tế TPHCM cũng đã đến chợ đầu mối Bình Điền để   thanh, kiểm tra tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm.

 

Theo nhận định chung chợ đầu mối Bình Điền vệ sinh tương đối sạch, nhưng đoàn cũng đã bắt gặp những vi phạm như việc buôn bán trái cây ở ngay dưới nền đất, xe gắn máy chạy lung tung trong nhà lồng chợ. Đặc biệt hơn đoàn đã phát hiện được một hộ tiểu thương kinh doanh tạp hóa và sinh sống ngay trong nhà vệ sinh của chợ, trong đó có cả trẻ nhỏ, con của tiểu thương này.

Ông Lê trường Giang, Phó giám đốc Sở Y tế đã yêu cầu ban quản lý chợ dẹp ngay tình trạng này trong ngày kiểm tra. Ông cũng nhắc ban quản lý chỉ được buôn bán giấy vệ sinh, xà bông xà phòng tại nhà vệ sinh công cộng.

 

Ông Giang cũng yêu cầu, ban quản lý chợ đầu mối Bình Điền không cho các cơ sở dịch vụ ăn uống (nấu nướng) kinh doanh bên trong nhà lồng chợ.

 

Ngoài ra, ông Giang cũng tuyên bố, Sở sẽ tiến hành lập trạm y tế công cộng tại chợ để lo vấn đề sức khỏe cho các tiểu thương. 

 

Ngọc Thanh