Nghệ An: Dịch Covid-19 tạm hạ nhiệt, 12 tiếng không xuất hiện ca mới

Hoàng Lam

(Dân trí) - Kể từ 13/6 tới nay, lần đầu tiên Nghệ An không ghi nhận trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 nào trong vòng 12h đồng hồ.

Nghệ An: Dịch Covid-19 tạm hạ nhiệt, 12 tiếng không xuất hiện ca mới - 1

Lần đầu tiên Nghệ An không ghi nhận có ca nhiễm SARS-CoV-2 mới trong ngày, kể từ 13/6 tới nay.

Tối 6/7, ông Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, từ 7h-19h ngày 6/7 Nghệ An không ghi nhận trường hợp mới nào dương tính với SARS-CoV-2.

Kể từ khi phát hiện ca mắc Covid-19 đầu tiên (ngày 13/6) đến nay, đây là lần đầu tiên Nghệ An không ghi nhận ca nhiễm mới trong ngày.

Tính đến thời điểm này, Nghệ An có 128 ca nhiễm SARS-CoV-2 tại 10 địa phương. TP Vinh là đơn vị có số ca nhiễm cao nhất, 87 trường hợp; Diễn Châu có 18 trường hợp.

Trong ngày 6/7 có 2 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh và cho ra viện. Như vậy trong đợt dịch này, Nghệ An đã có 6 ca mắc Covid-19 được điều trị khỏi và một trường hợp tử vong, là người phụ nữ 71 tuổi có nhiều bệnh nền như tăng huyết áp, tiểu đường.

Nghệ An: Dịch Covid-19 tạm hạ nhiệt, 12 tiếng không xuất hiện ca mới - 2

Ông Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An nhận định tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn đang tạm thời lắng xuống nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Ông Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An nhận định dịch Covid-19 đang tạm thời lắng xuống trong thời điểm này. Nhiều ngày qua Nghệ An không ghi nhận ca nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng.

Giám đốc Sở Y tế cho rằng vẫn còn một số F0 đang tồn tại trong cộng đồng, có thể đã tự khỏi bệnh. Bên cạnh đó, nhiều ca bệnh dù đã xét nghiệm âm tính nhưng về địa phương thì dương tính; số ca Covid-19 tại Lào đang tăng nhanh. Do vậy nguy cơ dịch trên địa bàn Nghệ An vẫn đang hiện hữu.

Cũng trong ngày, tỉnh Nghệ An quyết định rút 9 trong tổng số 13 chốt phong tỏa phòng, chống dịch Covid-19 ở các vị trí cửa ngõ TP Vinh, chỉ duy trì 4 chốt ở các tuyến đường trọng yếu có nhiều người và phương tiện ngoại tỉnh qua lại.

Địa phương này cũng xem xét thiết lập chốt phong tỏa ở các vị trí cửa ngõ của tỉnh, sân bay, ga tàu để kiểm soát chặt người từ tỉnh ngoài vào. Người từ địa phương khác vào Nghệ An phải có giấy xét nghiệm cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Riêng người dân địa phương đi lại trong TP Vinh không phải thực hiện xét nghiệm này nhưng phải khai báo y tế và đo thân nhiệt theo quy định.