Nam thanh niên ở TPHCM về Nghệ An dương tính với SARS-CoV-2

Hoàng Lam

(Dân trí) - Nam thanh niên 20 tuổi làm nghề buôn bán tại chợ Bình Điền (TPHCM) về Nghệ An ngày 1/7 bằng đường hàng không. Ngày 3/7, mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Nam thanh niên ở TPHCM về Nghệ An dương tính với SARS-CoV-2 - 1

Ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân xã Diễn Thịnh vào ngày 30/6 (Ảnh: Hoài Thương).

Ông Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, trong ngày 4/7, trên địa bàn tỉnh Nghệ An ghi nhận 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có một trường hợp trở về từ TP Hồ Chí Minh.

Anh P.V.T. (20 tuổi), làm nghề buôn bán ở chợ Bình Điền, TPHCM. Ngày 23, 24/6, người này được lấy mẫu xét nghiệm tại TP HCM cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 1/7, anh T. từ TP HCM về Nghệ An qua cảng hàng không quốc tế Vinh, lấy mẫu test nhanh cho kết quả âm tính.

Sau đó anh T. di chuyển về quê tại xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu (Nghệ An) và được cách ly tại nhà. Ngày 3/7, người này được lấy mẫu, kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

Liên quan đến ổ dịch chợ đầu mối TP Vinh, ngành y tế cũng phát hiện một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 qua sàng lọc cộng đồng. Bà T.T.N. (SN 1952, trú phường Vinh Tân, TP Vinh, Nghệ An), làm nghề buôn bán phế liệu tại chợ đầu mối.

Nam thanh niên ở TPHCM về Nghệ An dương tính với SARS-CoV-2 - 2

Liên quan ổ dịch chợ đầu mối TP Vinh, hiện đã ghi nhận 43 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 (Ảnh: Hoàng Lam).

Ngày 20-21/6, người phụ nữ này đi thu mua phế liệu chợ đầu mối, những ngày còn lại ở nhà không đi đâu. Ngày 4/7 sau khi xác định bà N. nằm trong mẫu gộp từ sàng lọc cộng đồng có nghi ngờ, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Nghệ An đã lấy mẫu đơn, kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Hai trường hợp còn lại có hộ khẩu tại xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, là F1 của ca bệnh Covid-19 đã được công bố trước đó.

Cũng trong ngày hôm nay (4/7), tỉnh Nghệ An ghi nhận 3 trường hợp bệnh nhân Covid-19 trở về từ Bắc Giang sau điều trị tái dương tính với SARS-CoV-2. Cả 3 trường hợp này đều là công nhân Khu công nghiệp Quang Châu, Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, có hộ khẩu tại các huyện Thanh Chương và Quỳnh Lưu (Nghệ An).

Đến nay, Nghệ An đã có 123 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó TP Vinh có 82 trường hợp, huyện Diễn Châu có 18 trường hợp. Có 5 trường hợp tái dương tính sau điều trị Covid-19 trở về từ tỉnh Bắc Giang. Các bệnh viện tuyến tỉnh đã điều trị khỏi và cho ra viện 4 ca mắc Covid-19.

Riêng ổ dịch chợ đầu mối đã phát hiện 43 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, trong đó 18 trường hợp buôn bán trực tiếp tại chợ đầu mối, 20 F1 và 5 F2 trở thành F0.