Ngày càng lo ngại về thuốc kém chất lượng, thuốc giả

(Dân trí) - Đó là một trong những nhận định của ngành chức năng trong Hội nghị tổng kết “Công tác kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc năm 2009” do Viện Kiểm nghiệm Thuốc Trung ương (Bộ Y tế) tổ chức tại TP. Cần Thơ ngày 26/3.

Tại Hội nghị, đại diện Viện Kiểm nghiệm (KN) Thuốc Trung ương báo cáo cho biết, năm 2009 các cơ quan KN Thuốc Trung ương và địa phương đã kiểm nghiệm đã lấy hơn  31.000 mẫu để kiểm tra chất lượng, trong đó có 3.190 mẫu thuốc nhập khẩu.

 

Qua kiểm tra, đã phát hiện 1.051 mẫu thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng (TCCL), trong đó 139 mẫu thuốc nhập khẩu, còn lại là mẫu thuốc sản xuất trong nước). Lấy 5.672 mẫu thuốc đông dược- dược liệu để KN thì phát hiện 518 mẫu không đạt TCCL. Tổng số mẫu mỹ phẩm KN là 1.063, phát hiện 3 mẫu không đạt.

 

Trong năm 2009, Bộ Y tế ra quyết định đình chỉ 105 lô thuốc không đạt TCCL; trong đó 23/34 lô thuốc kháng sinh là Cefixime, 30 lô thuốc đông dược và một số loại khác.

 

Phát hiện 33 mẫu thuốc giả như Viên nén Ofloxacin 200mg, Viên nang Amoxicilin 500mg, thuốc tiêm Voltaen 75mg/3ml, bột pha hỗn dịch uống Okenxime….

 

Thống kê qua các năm cho thấy, tình hình thuốc giả cũng tăng (năm 2005: 0,09%; năm 2009 :0,12%), chưa kể các mẫu dược liệu Chi tử và Hồng hoa chứa Rhodamin B và các thuốc giả mạo do Công an, Quản lý thị trường phát hiện ở TPHCM. Điều này cho thấy tình hình thuốc giả hiện nay diễn biến rất phức tạp.

 

Còn theo TS. Nguyễn Ngọc Vinh- Viện trưởng Viện KN Thuốc TPHCM, thì trong năm 2009 ở các tỉnh phía Nam, mẫu thuốc có nguồn gốc dược liệu không đạt TCCL tăng hơn so với năm 2008. Mẫu thuốc đông dược không đạt chủ yếu được các trung tâm KN lấy ở các nhà thuốc riêng lẻ, như vậy có tình trạng thuốc đông dược kém chất lượng lưu hành nhiều tại địa bàn các tỉnh. Thêm vào đó tại các trung tâm bán sỉ, thuốc vẫn thường xuyên xuất hiện những mặt hàng thuốc kém chất lượng, tập trung vào thuốc tân dược nhập khẩu.

 

Huỳnh Hải