Ngã giàn giáo, thợ hồ bị cây sắt đâm thủng ruột

(Dân trí) - Trong lúc anh V đang làm việc thì giàn giáo bị trượt bất ngờ. Hậu quả là anh V. rơi tự do xuống đất, bị thanh sắt đâm xuyên thành ngực bụng. Nạn nhân được bác sĩ xác định thủng đại tràng rách màng phổi.

Ngày 5/1 thông tin từ bác sĩ Lê Minh Tân, khoa Phẫu thuật Lồng ngực, bệnh viện Quân Y 175 cho biết tại đây đang điều trị cho trường hợp bệnh nhân Nguyễn Bá V. (34 tuổi). Trước đó, anh V. đang làm thợ hồ tại một công trình xây dựng nhà ở dân sinh thuộc địa bàn tỉnh Bình Dương. Trong lúc đang với tay chà nhám thì giàn giáo bất ngờ bị trượt, khiến anh V. rơi tự do từ độ cao khoảng 3,5m xuống đất.

Nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện 175
Nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện 175

“Sau cú ngã tôi chỉ kịp nhận ra mình bị thanh sắt đâm xuyên ngang thành ngực xuống bụng rồi không biết gì nữa, tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trên giường bệnh.” Nạn nhân được người dân sơ cứu tại hiện trường rồi chuyển đến bệnh viện Quân Đoàn 4, Bình Dương cấp cứu. Xác định, tình trạng chấn thương của bệnh nhân rất phức tạp nên bác sĩ quyết định chuyển lên bệnh viện Quân Y 175.

“Bệnh nhân vào viện trong tình trạng vết thương xuyên thủng khoảng 4cm ở mạng sườn trái. Qua thăm khám xác định bệnh nhân bị tràn máu, tràn dịch màng phổi nên chúng tôi đặt ống dẫn lưu được khoảng 1 lít máu ra ngoài. Trong quá trình phẫu thuật ghi nhận vết thương vết thương trên cơ thể bệnh nhân đi xuyên từ thành ngực xuống bụng đâm rách màng phổi, thủng đại tràng.

Sau cuộc phẫu thuật can thiệp tổn thương, khâu đại tràng, khâu thành bụng, bệnh nhân đang rơi vào tình trạng nhiễm trùng. Dự kiến các bác sĩ sẽ tiếp tục thực hiện một cuộc mổ khác để can thiệp ổ nhiễm trùng đã làm mủ trong khoang màng phổi cho bệnh nhân.

Tai nạn lao động nói chung và tai nạn do ngã giàn giáo nói riêng là những tình huống đặc biệt nguy hiểm đối với người lao động. Bác sĩ khuyến cáo, để tránh những vụ việc tương tự có thể xảy ra, ngoài ý thức tuân thủ các quy định đảm bảo an toàn, người lao động cần được trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ.

Vân Sơn