Hà Tĩnh:

Nắng nóng chưa bớt, ngành y tế lo đối phó dịch bệnh

(Dân trí) - Nắng hạn kéo dài không những khiến người dân miền Trung bực bội vì thời tiết oi bức, khó chịu mà họ còn khốn khổ với bệnh sốt xuất huyết vốn bắt nguồn từ những ổ loăng quăng đến dịp bùng phát.

Th.s Nguyễn Lương Tâm - P.Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Hà Tĩnh cho biết, tính đến ngày 5/7, Hà Tĩnh đã có 51 ca mắc bệnh với các triệu chứng như xuất huyết tiêu hoá, cháy máu trước kỳ kinh, cháy máu chân răng có xuất huyết dưới da. Điều tra ban đầu, số ca mắc bệnh đầu tiên đi từ tỉnh khác về và chỉ số véc tơ tại nơi có dịch rất cao (chỉ số BI = 50, chỉ số HI = 0.3 ).
 
Nắng nóng chưa bớt, ngành y tế lo đối phó dịch bệnh - 1
Ông Nguyễn Lương Tâm cho biết, nắng nóng là nguyên nhân làm bùng phát dịch sốt xuất huyết
 
Ông Tâm cho biết, dịch bệnh bùng phát sớm hơn so với thường niên là do hiện nay thời tiết đã có mưa rãi rác một số nơi, bên cạnh đó là những kỳ nghỉ hè của học sinh, sinh viên đi từ vùng có dịch về. Hơn nữa, trong điều kiện nắng nóng, hạn hán cộng thêm với mất điện thường xuyên trong thời gian qua khiến cho việc sử dụng nguồn nước sinh hoạt trở nên khó khăn. Người dân đã tìm mọi cách tích trữ nước trong bể, chum, vại… tạo điều kiện cho bọ gậy, loăng quăng phát triển. Đó là những điều kiện thuận lợi cho dịch sốt xuất huyết bùng phát trên địa bàn.

Để phát hiện và phòng chống dịch có hiệu quả, ngày 6/7, Trung tâm Y tế dự phòng Hà Tĩnh đã có Công văn chỉ đạo Trung tâm y tế dự phòng các cấp tăng cường công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết. 

Hiện nay trên địa bàn bùng phát dịch bệnh công tác tuyên truyền nhân dân tổng dọn vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, loăng quăng tại những cùng phát dịch và những vùng nguy cơ tiềm ẩn cao, thu gom phế thải… đã được triển khai triệt để. Nhờ vậy, đã kịp thời ngăn chặn sự bùng phát của dịch bệnh trên diện rộng.

Bá Hải - Văn Dũng