Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

(Dân trí) - Đây là chỉ thị mới nhất của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu vừa được ban hành.

Bên cạnh việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, Bộ trưởng Bộ Y tế đặc biệt nhấn mạnh tới công tác giáo dục y đức cho cán bộ y tế. Theo đó, việc giáo dục y đức cho cán bộ y tế phải được thực hiện thường xuyên. Đưa nội dung cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" vào sinh hoạt thường kỳ của đơn vị. Vì trong thời gian qua, những việc làm vi phạm đạo đức nghề nghiệp của một số cán bộ y tế chậm được khắc phục làm giảm lòng tin của nhân dân.

Ngoài ra, trong chỉ thị cũng đưa ra những hạn chế của ngành y tế trong thời gian qua, đó là tình trạng quá tải tại các bệnh viện tuyến TƯ và một số bệnh viện tuyến tỉnh khá phổ biến; một số đơn vị chưa thực hiện nghiêm qui định trong quá trình cung ứng thuốc; kết quả xét nghiệm cận lâm sàng chưa được thừa nhận giữa các bệnh viện cùng tuyến gây tốn kém cho người bệnh.

Trước tình trạng trên, Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu yêu cầu hạn chế tình trạng quá tải bằng việc các bệnh viện cần bố trí, sắp xếp lại nơi làm việc hợp lý, tạo thêm buồng bệnh điều trị, tăng cường phối hợp với các bệnh viện trong khu vực để điều trị người bệnh. Khuyến khích và tạo điều kiện để phát triển hệ thống bệnh viện tư nhân. Phấn đấu đến năm 2010 các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ ít nhất có 2 giường bệnh tư nhân trên mỗi 10.000 dân.

Ngọc Linh