Nam thanh niên nhập viện cùng con dao cắm sâu vào cột sống

Hoàng Tùng

(Dân trí) - Ngày 15/3, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, các bác sĩ của bệnh viện này vừa phẫu thuật thành công lấy chiếc dao đâm sâu xuyên cột sống một bệnh nhân nam.

Trước đó, sáng 9/3, nam thanh niên tên L., 26 tuổi (Bạc Liêu) được tuyến trước chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ với vết thương 2cm, dị vật là một chiếc dao thái cắm vào giữa thành ngực sau, không rõ độ sâu. Bệnh nhân bị liệt chân bên phải, các chi còn lại sức cơ 5/5. 

Nam thanh niên nhập viện cùng con dao cắm sâu vào cột sống - 1

Các bác sĩ phẫu thuật lấy con dao ra khỏi lưng bệnh nhân (Ảnh: HT).

Ngay lập tức, bệnh nhân được các bác sĩ khoa Cấp cứu tiến hành sơ cứu vết thương, thực hiện các cận lâm sàng cần thiết và hội chẩn chuyên khoa Ngoại Thần kinh, Chấn thương chỉnh hình. Kết quả X-quang và chụp cắt lớp vi tính ghi nhận dị vật kim loại xuyên giữa cột sống  ngực.

Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cấp cứu lấy dị vật. Ca phẫu thuật diễn ra thành công sau 4 giờ.

Hiện bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, vết thương khô, chân phải nhận biết được cảm giác,  đang được theo dõi và điều trị tại khoa Ngoại Thần kinh.

BSCK2 Chương Chấn Phước - Trưởng khoa Ngoại Thần kinh cho biết, bệnh nhân bị chấn thương, vết thương cột sống thì phương pháp sơ cứu đúng cách đặc biệt quan trọng nhằm hạn chế tối đa tổn thương hoặc để lại di chứng cho nạn nhân.

Bác sĩ Phước cũng lưu ý, không được tùy tiện rút vật xuyên thấu ra khỏi vết thương tại hiện trường tai nạn hoặc ngay cả trong phòng cấp cứu. "Bệnh nhân cần được đánh giá bằng các công cụ chẩn đoán hình ảnh để có thể lường được mức độ tổn thương và các nguy cơ tai biến có thể xảy ra khi rút vật xuyên thấu và chỉ thực hiện lấy dị vật tại phòng mổ", bác sĩ Phước cho biết.