Nam thanh niên dùng dao tự đâm xuyên tim, thấu phổi

(Dân trí) - Buồn chuyện tình cảm, nam thanh niên 27 tuổi dùng dao tự đâm vào ngực mình được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Trong khi thực hiện phẫu thuật cấp cứu, bác sĩ ghi nhận, nhát dao sắc lẹm đã xuyên tim, thấu phổi người bệnh.

Nam thanh niên dùng dao tự đâm xuyên tim, thấu phổi - 1

Nhát dao sắc lẹm đã đâm xuyên tim, thấu phổi bệnh nhân

Ngày 12/5, thông tin từ BS Nguyễn Văn Hoạch, khoa Lồng ngực - Mạch máu, Bệnh viện Quận Thủ Đức, TPHCM cho biết, tại đây vừa tiếp nhận và kịp thời cứu sống một trường hợp bị vết thương tim rất nguy hiểm được chuyển đến từ một bệnh viện trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Bệnh nhân là nam thanh niên 27 vì buồn chuyện tình cảm đã tự dùng dao đâm vào ngực trái của mình.  

Ngay sau khi tiếp nhận, qua thăm khám nhanh bác sĩ nhận định bệnh nhân đang trong tình trạng nguy cấp nên quyết định kích hoạt hệ thống báo động đỏ nội viện huy động liên chuyên khoa. Sau hội chẩn nhanh với chẩn đoán ban đầu bệnh nhân bị vết thương tim, sốc mất máu, nguy cơ chèn ép tim cấp, các bác sĩ đã bắt tay vào cuộc mổ cấp cứu.

Nam thanh niên dùng dao tự đâm xuyên tim, thấu phổi - 2

Sau phẫu thuật, sức khỏe người bệnh đang dần bình phục

Sau khi mở lồng ngực thám sát, ê kíp phát hiện tại vùng tâm thất trái của tim có vết thương lớn (khoảng 2cm) đang xuất huyết ào ạt. Nhát dao sắc lẹm sau khi đâm thủng tâm thất tiếp tục xuyên thấu phổi. Vết thương nguy hiểm đe dọa trực tiếp tính mạng bệnh nhân, nguy cơ ngưng tim, tử vong ngay trên bàn mổ. Bệnh nhân đã may mắn được ê kíp khâu vết thương tim, vết thương phổi, tiến hành cầm máu, đóng lồng ngực.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được hồi sức tích cực, hiện các chỉ số sinh hiệu đã tương đối ổn định. Người bệnh đang tiếp tục được chăm sóc tại khoa Lồng ngực – Mạch máu của bệnh viện.

Vân Sơn