Nam thanh niên đi tiểu 17 lít nước mỗi ngày

(Dân trí) - Khát nước không ngừng, đi tiểu liên tục, lượng nước tiểu được theo dõi của Mạnh T. lên đến 17 lít mỗi ngày. Bác sĩ xác định bệnh nhân bị suy tuyến yên gây thiếu hoóc-môn chống lợi tiểu do chấn thương sọ não.

Đó là trường hợp của bệnh nhân Nguyễn Mạnh T. (23 tuổi, ngụ Hà Tĩnh) đang được điều trị tại bệnh viện Quân Y 175. Ngày 11/5, thông tin từ BS Lê Ngọc Quang, khoa Phẫu thuật thần kinh cho biết, nam bệnh nhân vào viện trong tình trạng đa chấn thương sau tai nạn giao thông. Các kết quả chẩn đoán xác định, bệnh nhân bị chấn thương sọ não nặng do vỡ sàn sọ, dập não, máu tụ dưới màng cứng đỉnh trái, phù não.

Nguyễn Mạnh T. đi tiểu đến 17 lít nước mỗi ngày do rối loạn tuyến yên
Nguyễn Mạnh T. đi tiểu đến 17 lít nước mỗi ngày do rối loạn tuyến yên

Sau hơn 1 tháng được điều trị tích cực, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt. Tuy nhiên, chấn thương sọ não đã tác động đến tuyến yên gây rối loạn hoóc-môn nội tiết tố chống lợi tiểu (ADH) khiến bệnh nhân gặp phải tình trạng đa niệu (đi tiểu nhiều hay còn gọi là đái tháo nhạt). Bệnh nhân liên tục phải uống nước do khát không ngừng, cứ 20-30 phút lại phải đi tiểu một lần. Lượng nước tiểu được theo dõi mỗi ngày của người bệnh lên tới 17 lít, trong khi ở người bình thường chỉ khoảng 2-3 lít một ngày.

Hiện các bác sĩ đang phải chăm sóc tích cực cho người bệnh bằng việc hỗ trợ dinh dưỡng, bù điện giải và sử dụng thuốc điều trị. Tình trạng tiểu nhiều khiến bệnh nhân sa sút về thể trạng và tâm thần, mất ăn mất ngủ vì phải uống nước và tiểu tiện liên tục.

Bác sĩ cho biết, đái tháo nhạt là tình trạng có thể gặp phải ở bệnh nhân do chấn thương sọ não hoặc sau các phẫu thuật ở vùng đầu. Bệnh nhân bị đái tháo nhạt trong các trường hợp đang hôn mê sâu, phải thở máy, dùng thuốc mê… nếu không được phát hiện sớm sẽ nhanh chóng tử vong do cơ thể mất nước. Những người bệnh đang trong tình trạng trên, y bác sĩ cần phải theo dõi lượng nước tiểu, nồng độ huyết tương để sớm phát hiện đái tháo nhạt và có biện pháp hỗ trợ kịp thời.

Vân Sơn