Nám da - Đừng tự chữa!

“Nám hay đồi mồi, chỉ có thể điều trị giảm bớt chứ không khỏi hoàn toàn. Thận trọng với những quảng cáo “điều trị hết nám””. Đó là lời khuyên của bác sĩ (BS) Huỳnh Huy Hoàng, Trưởng khoa Lâm sàng 2 – Bệnh viện (BV) Da Liễu TP HCM.

Ông nhấn mạnh, có một số loại thuốc chữa bệnh nám nhưng sau đó lại đưa đến tình trạng nám da nặng hơn, đặc biệt các loại thuốc có chứa chất Corticoide.

 

Kem điều trị nám: Ma túy giả tạo!

 

Cách đây không lâu, một bệnh nhân nữ, chừng 30 tuổi tại TP HCM đến khám tại khoa Lâm sàng 2- BV Da Liễu TP HCM với những biến chứng như nổi mụn, mặt xưng đỏ và ngứa do sử dụng kem chống nám có chất Corticoide.

 

BS Huỳnh Huy Hoàng, Trưởng khoa Lâm sàng 2, BV Da Liễu, kể: cô bệnh nhân này cho biết cô đã đến tiệm gội đầu cắt tóc nữ. Trong khi gội đầu, nhân viên phục vụ tâm sự “Da chị bị nám nhiều quá chừng. Bọn em có một loại thuốc trị nám này hay lắm. Nhiều người đã mua dùng, tốt lắm!”.

 

Vừa gội đầu vừa mát-xa mặt, nghe nói đến thuốc hay, bệnh nhân đã mua ngay một lọ với giá chừng 20.000 – 30.000 đồng. Bệnh nhân đã bôi thuốc trong vòng 3 tuần. Mặt cô quả nhiên trở nên trẻ và đẹp ra, bớt nám và bớt sần sùi.

 

Nhưng sau khi ngưng bôi, một tuần hai tuần sau mặt bắt đầu bị nám trở lại. Thế là cô phải tiếp tục sử dụng thuốc bôi. Sau những lần ngưng sử dụng thuốc, da bắt đầu nám nhiều hơn, không chỉ nổi mụn mà mặt cô còn đỏ lên và ngứa.

 

Lúc đó, bắt buộc các bác sĩ chuyên khoa phải tập trung điều trị mụn với các triệu chứng sưng đỏ và ngứa. Quá trình điều trị rất công phu và lâu dài, tuy nhiên cũng chỉ điều trị giảm triệu chứng. Còn nám thì khó chữa hơn nữa vì biến chứng.

 

Sau khi dùng kem trị nám có trộn với thuốc giảm đau Corticoide, 99% trường hợp có những biến chứng như nổi mụn và ngứa .

 

“Chúng tôi gọi chúng là “ma túy”. Vì chất thuốc chỉ tạo ra một vẻ đẹp giả tạo. Sau đó, là các biến chứng nguy hiểm như sự vật vã khi thiếu ma túy!”, BS Huy Hoàng nhấn mạnh.

 

Nám - Sinh lý bình thường

 

Khi con người về già, tóc và râu trở nên bạc. Là chuyện bình thường. Nám và đồi mồi cũng vậy. Đây là những cách để bảo vệ da ở người lớn.

 

Từ nhỏ đến lớn ai cũng phải tiếp xúc nắng. Tiếp xúc với nắng lâu dài, da phản ứng lại bằng cách tạo một màng chắn để bảo vệ da chống lại tia tử ngoại. Màn chắn đó là nám.

 

Nám xảy ra chủ yếu ở phụ nữ với lứa tuổi 30. Đồi mồi cũng là hình thức của nám, thường gặp ở những người lớn tuổi, sau 40 – 50 tuổi. Cả nám lẫn đồi mồi đều xuất hiện ở những vùng da hở. Thay vì nám là một mảng lớn rộng, đồi mồi xuất hiện thành từng chấm từng chấm. Nám mờ và rộng hơn, còn đồi mồi thì đen hơn và dạng chấm nhỏ nhỏ.

 

BS Huỳnh Huy Hoàng chỉ vào bàn tay của mình và nói, “Da tôi cũng đã trổ đồi mồi. Đây là do tôi đi nắng nhiều, và hay chơi tennis”. Bệnh đồi mồi của BS Hoàng xuất hiện từ những năm ông 40 tuổi.

 

Trước mắt, những vết đen của đồi mồi còn phẳng với da. Nhưng về lâu về dài, những lớp sừng dày lên thì những vết đồi mồi này sẽ bị cộm. Trong trường hợp đồi mồi cộm lên trên mặt hay trên tay, quá vướng víu, thì dùng phương pháp đốt bằng điện hay laser. Sau khi đốt, đồi mồi có thể hết nhưng phương pháp này sẽ để lại sẹo.

 

Đồi mồi nhiều quá thì đốt làm sao cho xuể, thậm chí còn có thể bị lở loét nếu đốt quá nhiều. Còn phương pháp điều trị nám hay đồi mồi bằng thuốc chỉ giúp làm giảm bớt, chứ hoàn toàn không có “thần dược” nào có thể chữa khỏi nám lâu ngày.

 

Nám và đồi mồi là sinh lý bình thường. Đi nắng nhiều, da tự tạo ra để bảo vệ làn da. Nếu phá hủy nó là một việc làm trái với sinh lý. Sau khi mình chữa xong, da sẽ đen trở lại. Đây là phản ứng cơ thể bắt buộc.

 

Theo Hương Cát  

Vietnamnet