Mỹ phẩm ngoại nhập phải công bố tiêu chuẩn chất lượng

(Dân trí) - Theo quy định mới, các loại mỹ phẩm sản xuất trong nước và nhập khẩu đều phải công bố tiêu chuẩn chất lượng. Tuy nhiên, luật mới dường như không mấy ảnh hưởng đến thị trường mỹ phẩm Việt Nam hiện nay.

Theo Cục Quản lý dược Việt Nam, trước 10/3 năm nay, quy định về công bố tiêu chuẩn chất lượng chỉ áp dụng đối với mỹ phẩm sản xuất trong nước, hàng ngoại nhập chỉ đăng ký lưu hành. Tuy nhiên, do yêu cầu của Hiệp định hòa hợp mỹ phẩm ASEAN mà Việt Nam tham gia nên sau 10/3 tất cả các loại mỹ phẩm đều áp dụng chung một quy định. Theo đó, tất cả các công ty sản xuất mỹ phẩm đều phải chịu sự kiểm tra, giám sát định kỳ (4 - 5 lần/năm) của cơ quan chức năng nước đối với những sản phẩm đã công bố chất lượng.

Cùng với quy định mới này, Cục Quản lý Dược cũng thông báo bổ sung thêm 1.200 chất bị cấm sử dụng trong mỹ phẩm. Danh mục các chất cấm đã được đăng tải trên websibe của Cục và sẽ còn tiếp tục bổ sung.

Ông Trương Quốc Cường, Cục trưởng Cục Quản lý Dược Việt Nam, cho biết: người tiêu dùng gặp tai biến khi sử dụng mỹ phẩm (xác định đúng nguyên nhân là do mỹ phẩm) có thể gửi khiếu nại đến Cục và các Sở Y tế địa phương yêu cầu bồi thường. Khi có khiếu nại của người tiêu dùng, cán bộ quản lý chuyên trách sẽ căn cứ vào công bố của sản phẩm đó, kiểm tra xem chất lượng sản phẩm có đầy đủ hay không, việc thực hiện qui chế nhãn mác và việc hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt đã đầy đủ chưa...Trường hợp sản phẩm kém chất lượng, sai quy chế nhãn mác... sản phẩm sẽ đình chỉ lưu hành. Mức bồi thường đối với người tiêu dùng sẽ tùy từng trường hợp cụ thể, tùy mức thiệt hại.

Bà Dương Thị Mai, bộ phận Marketting công ty mỹ phẩm LG (Hàn Quốc) nhận định, đối với những hãng mỹ phẩm nhập ngoại, đã công bố chất lượng ở nước sở tại thì quy định mới ở Việt Nam không làm ảnh hưởng đến quá trình đưa mỹ phẩm ra lưu hành tại thị trường, bởi đa số các hãng có uy tín đều đã thực hiện chế độ chăm sóc khách hàng, giải quyết những tai biến (nếu có) do nguyên nhân sử dụng sản phẩm chính hãng. Theo thống kê của công ty này, mỗi năm công ty giải quyết dưới 10 trường hợp bị dị ứng, mẩn ngứa chủ yếu vào thời điểm giao mùa. Những người bị dị ứng đều được chi trả toàn bộ quá trình khám chữa bệnh tại các Viện da liễu.

Phía Viện Da liễu TƯ cũng xác nhận, những trường hợp bị tai biến nặng, nhiễm trùng thường rơi vào các trường hợp sử dụng mỹ phẩm giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, nên khi có tai biến xảy ra cũng chẳng biết kêu ai!

P. Thanh