Mỹ: Người sống lâu nhất đã qua đời ở tuổi 113

(Dân trí) - Bà Elsie Thompson, người sống lâu nhất tại Mỹ được kỷ lục Guinness công nhận đã qua đời vì bệnh tim vào ngày 21/ 3 ở tuổi 113, khi chỉ còn vài tuần là đến sinh nhật lần thứ 114, theo một phát ngôn viên của nhà thờ Clearwater, Florida.

Mỹ: Người sống lâu nhất đã qua đời ở tuổi 113

 Bà Thompson đã được sách kỉ lục Guinness thế giới công nhận là người sống lâu nhất tại Mỹ  

Theo tổ chức nghiên cứu lão khoa The Gerontology Research Group, bà Thompson đã được sách kỉ lục Guinness thế giới công nhận là người sống lâu nhất tại Mỹ sau cái chết vào tháng 1 của bà Mamie Reaeden, đến từ nam Carolina, thọ 114 tuổi.

 

Một lễ tưởng niệm bà Thompson đã được tổ chức tại nhà thờ Skycrest United Methodist vào hôm 26/3. Bà được chôn cất tại Pennsylvania, ngay bên cạnh người chồng quá cố của mình.

 

Bà Thompson được sinh ra tại Beaver Falls, bang Pennsylvania, vào ngày 5/4/1899, dưới thời chính quyền của tổng thống William McKinley và chỉ một năm sau kết thúc chiến tranh Tây Ban Nha - Mỹ.

 

Bà là một người phụ trách thời trang và rất thích khiêu vũ. Bà cũng thích hát, chơi piano và tờ báo Times.

 

Bà Thompson vào ngày sinh nhật cuối cùng
Bà Thompson vào ngày sinh nhật cuối cùng

 

Susie Harper, 59 tuổi, người chăm sóc bà 13 năm, nói cô không bao giờ nhìn thấy bà có tâm trạng không tốt. Đôi khi, bà bị mệt và không muốn nói gì nhưng tinh thần thì luôn vui vẻ.

 

Chồng bà, ông Ronald Thompson, là một thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa ở bang Pennsylvania và vào năm 1971, đôi vợ chồng đã chuyển đến Clearwater, Florida. Ông Thompson qua đời vào năm 1986. Bà Thompson có một người con trai đã 72 tuổi sống tại California và bốn người cháu.

 

Bà cho biết bí quyết để kéo dài tuổi thọ của mình là luôn yêu thương mọi người và thức dậy vào mỗi buổi sáng với một nụ cười.

 

Thu Hương

Theo Foxnews