Đà Nẵng:

Một ngư dân bị nạn trên biển

(Dân trí) - Tin từ Đài Thông tin duyên hải (TTDH) Đà Nẵng cho biết, đã tiếp nhận và thông tin trợ giúp ngư dân tàu ĐNA 90316 bị ho ra máu từ 16h30 ngày 03/06.

Vào lúc 17h22 ngày 03/06, thuyền trưởng Lê Văn Anh của tàu ĐNA 90316 TS đã liên lạc với Đài TTDH Đà Nẵng trên sóng duyên hải báo tin,  trên tàu có 1 ngư dân tên Nho Dân, sinh năm 1960 bị ho ra máu từ 16 giờ 30 phút ngày 03/06 và yêu cầu trợ giúp.  


Lúc này, tàu cùng 10 ngư dân đang ở vị trí có tọa độ 16-49N 110-02E, cách Đà Nẵng khoảng 103 hải lý về hướng Đông Bắc.


Ngay sau nhận được thông tin, Đài TTDH Đà Nẵng đã nối máy cho tàu nói chuyện trực tiếp với Trung tâm cấp cứu 115 để được hỗ trợ khẩn cấp. Qua sóng duyên hải, các bác sĩ của Trung tâm đã hướng dẫn tàu phương pháp sơ cứu cho ngư dân bị nạn.


Đồng thời, thông tin này cũng được Hệ thống Đài TTDH Việt Nam thông báo tới các đơn vị tìm kiếm cứu nạn khu vực và địa phương để có phương án hỗ trợ ngư dân bị nạn.

Khánh Hồng