Một bệnh nhân mắc uốn ván toàn thân được cứu sống

(Dân trí) - Khoa Truyền nhiễm bệnh viện Đa khoa Nghệ An vừa cứu sống bệnh nhân Đinh Văn Hùng quê ở xã Vân Diên, huyện Nam Đàn (Nghệ An) bị bệnh uốn ván toàn thân.

Bệnh nhân vào viện trong tình trạng chết lâm sàng, người co giật, đồng tử giãn,  huyết áp  tụt, nguy cơ tử vong rất cao.

 

Nguyên nhân do anh dẫm phải một que gỗ trong chuồng bò ngập đầy phân. Mặc dù đã tới một cơ sở y tế tư nhân sơ cứu nhưng do chủ quan, không tiêm vắc xin phòng uốn ván nên anh đã bị nhiễm bệnh.

 

Bác sĩ Nguyễn Danh Linh, Giám đốc bệnh viện cùng các bác sĩ khoa Truyền nhiễm đã tập trung hội chẩn và tìm ra phác đồ điều trị hiệu quả nhất cho anh Hùng.

 

Hiện tại bệnh nhân Đinh Văn Hùng đã qua khỏi cơn nguy kịch và đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện.

 

Lê Kế Hùng