"Mổ thai bụng dưới sao lại gãy… xương lồng ngực được?"

Thúy Diễm

(Dân trí) - Lãnh đạo Sở Y tế Đắk Lắk bất ngờ trước thông tin sản phụ mổ lấy thai nhưng người nhà tố bệnh viện làm gãy xương sườn số 8.

Chiều 5/5, trao đổi PV Dân trí, ông Nguyễn Văn Hùng - Phó Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk - xác nhận - đơn vị đã nắm thông tin Bệnh viện Đại học Buôn Ma Thuột bị tố mổ đẻ làm gãy xương sườn số 8 và đã yêu cầu đơn vị này báo cáo chi tiết vụ việc.

Mổ thai bụng dưới sao lại gãy… xương lồng ngực được? - 1

Thanh tra Sở Y tế Đắk Lắk sẽ vào cuộc làm rõ việc Bệnh viện Đại học Buôn Ma Thuột bị tố mổ đẻ làm gãy xương sườn sản phụ.

"Riêng cá nhân tôi có chuyên môn chính về sản khoa thì nhận thấy không có cơ chế nào mổ lấy thai bụng dưới sao lại làm gãy xương sườn số 8 ở lồng ngực được. Nếu sản phụ phản ánh sau sinh gặp phải các vấn đề như sót nhau, nhiễm trùng, ra máu… nghe sẽ hợp lý hơn", ông Hùng bày tỏ quan điểm.

Cũng theo Phó Giám đốc Sở Y tế, để khách quan, Sở sẽ giao Thanh tra vào cuộc làm rõ những thông tin liên quan, sẽ họp hội đồng chuyên môn để xác định, làm rõ và có hướng xử lý phù hợp.

Như Dân trí đã đưa tin, anh P.A.T (chồng sản phụ L.T.T.T) phản ánh vào ngày 9/4, vợ anh đã đến Bệnh viện Đại học Buôn Ma Thuột để sinh mổ. Đến ngày 14/4 thì vợ anh được cho xuất viện và khi về nhà thấy có đau ở bụng nên nghĩ do đau vết mổ.

Đến ngày 19/4, anh đưa vợ đi kiểm tra ở phòng khám tư nhân thì được kết luận vợ anh bị gãy xương sườn số 8 nên đã báo với Bệnh viện Đại học Buôn Ma Thuột nhưng thấy thái độ lơ là của bệnh viện nên đã đăng tải thông tin lên Facebook cá nhân.

Trái ngược với ý kiến của anh T., lãnh đạo Bệnh viện Đại học Buôn Ma Thuột cho rằng quá trình sinh mổ và điều trị tại bệnh viện, sản phụ đều khỏe mạnh, không hề có vấn đề đau nhức ở vùng ngực.

Sau khi sản phụ xuất viện 5 ngày, nhận được thông tin sản phụ gãy xương sườn dù chưa rõ nguyên nhân do đâu nhưng do là bệnh nhân cũ nên bệnh viện vẫn mời bệnh nhân đến để khám, kiểm tra miễn phí. Sau khi sản phụ về nhà, bác sĩ điều trị đã gọi điện thăm hỏi tình trạng 2 lần và được phản hồi tình trạng ổn định.

Tuy nhiên, vài ngày sau đó, người nhà đã đăng thông tin phản ánh bệnh viện mổ đẻ làm gãy xương sườn và người nhà sản phụ còn đến bệnh viện để livestream lên Facebook.