Quảng Nam:

Mổ đẻ thành công ca sinh 3 cho một phụ nữ Giẻ Triêng

(Dân trí) - Ngày 18/4, theo tin từ Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cho biết, các y bác sĩ của bệnh viện vừa thực hiện thành công ca mổ đẻ sinh 3 cho một phụ nữ người đồng bào dân tộc người Giẻ Triêng ở huyện Phước Sơn, Quảng Nam.

Trước đó, ngày 15/4 chị Hồ Thị Bọc (22 tuổi, ở xã Phước Chánh, huyện Phước Sơn, Quảng Nam) được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam để sinh.

Một sản phụ người Giẻ Triêng sinh 3 ở Quảng Nam

Ba cháu bé người Giẻ Triêng vừa được hạ sinh tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam

Qua siêu âm, các bác sĩ Khoa Phụ sản xác định chị Bọc sinh 3 nên đã tiến hành chỉ định mổ để đảm bảo an toàn. Ngày 16/4, chị Hồ Thị Bọc hạ sinh được 2 cháu trai và 1 cháu gái với cân nặng 1,6 kg, 1,7kg và 1,8 kg. Ca sinh mổ được thực hiện trong vòng 30 phút.

Theo Khoa Phụ sản Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, đây là ca sinh 3 được thực hiện thành công lần thứ hai tại bệnh viện; qua đó giúp cho các bác sĩ có thêm kinh nghiệm để đảm nhận những ca sinh khó trong tương lai.

Một sản phụ người Giẻ Triêng sinh 3 ở Quảng Nam

Hiện tại, sức khỏe của 3 cháu và mẹ bình thường

Hiện tại, sức khỏe của người mẹ và 3 cháu bé ổn định; tuy nhiên do 3 cháu bé sinh ra nhẹ cân nên các bác sĩ của bệnh viện đang sử dụng phương pháp chăm sóc Kangaroo, tức là cho trẻ tiếp xúc với da mẹ hoặc người nhà liên tục và bú sữa mẹ hoàn toàn.

Được biết, gia đình của chị Hồ Thị Bọc thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Đây là lần vượt cạn thứ 2 của chị Bọc, đứa con đầu tiên của anh chị nay được 5 tuổi. Hiện Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam đang kêu gọi sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm để gia đình có điều kiện chăm sóc cho các cháu tốt hơn.

C.Bính