Mổ cứu sống thành công bé gái 10 tháng tuổi có nang ống mật chủ cực lớn

Duy Tuyên

(Dân trí) - Một bé gái 10 tháng tuổi ở thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) được phát hiện có nang ống mật chủ kích thước 8,6x10cm. Các bác sĩ đã phẫu thuật thành công, cứu sống bệnh nhi.

Bệnh nhi là bé M.N.L (thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa), vào Bệnh viện Nhi Thanh Hóa ngày 16/9 trong tình trạng bụng chướng, phân bạc màu, sốt nhẹ, da vàng. Trẻ được được siêu âm, xét nghiệm chẩn đoán nang ống mật chủ lớn ở đường mật. Trên phim chụp cộng hưởng từ xác định kích thước nang mật chủ là 86x100mm, chiếm 1/3 ổ bụng của trẻ. Đây là nang ống mật rất lớn so với trẻ 10 tháng tuổi (nặng 8kg).

Mổ cứu sống thành công bé gái 10 tháng tuổi có nang ống mật chủ cực lớn - 1

Bé gái 10 tháng tuổi có nang mật chủ to như quả trứng ngỗng được cứu sống thành công.

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ khoa Ngoại cùng bác sĩ gây mê quyết định mổ nội soi. Do nang lớn, dính nhiều nên ca mổ kéo dài 6 giờ, nang được lấy ra hoàn toàn khỏi người bệnh nhi. Sau quá trình điều trị, bệnh nhi đã được xuất viện.

Theo bác sĩ Dương Văn Thông, Trưởng khoa Ngoại, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa thì đây là ca bệnh ít gặp, nang ống mật chủ lớn nếu để kéo dài sẽ gây ứ mật, nhiễm khuẩn tái phát nhiều lần dẫn tới dầy dính nhiều, ảnh hưởng đến chức năng gan, mật.     

Theo khuyến cáo của bác sĩ, trẻ có biểu hiện sốt, vàng da, đi ngoài phân bạc màu cần được khám và điều trị sớm.

PGS.TS Bùi Đức Hậu, nguyên Trưởng Khoa ngoại, Bệnh viện Nhi Trung ương đánh giá, khoa Ngoại, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa thực hiện thành công ca mổ là một tiến bộ rất lớn đối với chuyên ngành ngoại nhi của Thanh Hóa. Thường trước đây, những ca bệnh khó, phức tạp như thế này chỉ được thực hiện ở bệnh viện tuyến trung ương.