Mẹo trị cảm lạnh của 7 nước trên thế giới

(Dân trí) - Cùng là căn bệnh cảm lạnh và dù cách sử dụng khác nhau cho những nguyên liệu là tỏi, gừng, chanh, mật ong…hay những nguyên liệu địa phương sẵn có nhưng mỗi phương thuốc đều mang đến hiệu quả trị bệnh tối đa.

 

1. Nhật Bản

 

1. Nhật Bản

 

Người Nhật thường nướng cháy quả mận ngâm muối sau đó đổ trà xanh thật nóng vào uống để giảm sốt. Ngoài ra họ còn có các mẹo khác trị cảm lạnh tại nhà như: xay thật nhiều gừng sau đó trộn với chanh và mật mong rồi cho nước nóng vào để uống nhằm giảm các triệu chứng như ngạt mũi, sổ mũi. Để trị đau họng, họ thường trộn lẫn tỏi và gừng băm nhỏ với sốt miso, sau đó đổ nước nóng vào để uống.

 

2. Nam Phi

 

Người Nam Phi cho rằng tỏi là một loại kháng sinh tự nhiên rất tốt cho bệnh viêm đường hô hấp trên. Tỏi tươi thường được người dân nước này nghiền nát và thêm vào các loại nước súp để trị cảm lạnh. Ngoài ra người dân Nam Phi còn cho nghệ vào nước đang sôi sau đó xông để giảm ngạt mũi. Hỗn hợp siro từ hạt tiêu đen và mật ong được họ dùng để chế ngự các cơn ho.

 

3. Bắc Mĩ

 

Tại Bắc Mĩ, phương pháp trị cảm lạnh truyền thống của người dân bản địa rất đơn giản: cho hai thìa lá cây thảo bản bông vàng và cỏ chickweed vào nước sôi, ngoáy đều và ngâm trong vòng 30 phút, sau đó uống khi nước còn ấm, mỗi lần uống cách nhau 3 tiếng kết hợp với nghỉ ngơi, bạn sẽ cảm thấy khá hơn rất nhiều vào hôm sau.

 

4. Scotland

 

Rượu rum và bạc hà là phương thuốc trị cảm lạnh truyền thống của các thủy thủ ở Scotland. Ngoài ra người Scotland còn trị cảm lạnh bằng cách uống trà tầm ma và đi bộ hít thở không khí của biển. Họ tận dụng hương vị muối biển trong không khí để giảm các triệu chứng khó chịu do nghẹt mũi.

 

5. Serbia

 

Người Serbia dùng nước caramel để trị ho và viêm phế quản bằng cách nấu chảy ba thìa đường caramel sau đó cho thêm một ly sữa vào và đun ở nhiệt độ thấp, trong quá trình đun phải ngoáy liên tục đến khi được một hỗn hợp mịn và uống nóng nhất có thể. Ngoài ra người dân Serbia còn dùng một loại trà truyền thống của họ để trị chứng cảm lạnh thông thường bằng cách nấu chảy hai đến ba thìa đường, cho thêm một ít nước và một cốc rượu mận rồi uống nóng.

 

6. Colombia

 

Theo bộ tộc Tayrona sinh sống ở vùng cao nguyên Sierra Nevada de Santa Marta, phía Tây bắc Colombia, bạn có thể trị chứng nghẹt mũi bằng cách hít túi thơm chứa hỗn hợp tỏi giã nát, lá nguyệt quế và bột nhục đậu khấu thô.

 

7. Trung Quốc

 

Để tăng cường hệ miễn dịch và giảm các triệu chứng cảm lạnh, người Trung Quốc sử dụng cây đậu ván dại dưới dạng siro, thuốc viên, hoặc thậm chí là tiêm. Ngoài ra người Trung Quốc cũng rất quen thuộc với “dầu gió trắng” với thành phần bao gồm chiết xuất từ cây lộc đề, long não, tinh dầu bạc hà, tinh dầu bạch đàn, oải hương. Họ thường bôi loại dầu này lên vùng lưng và ngực để giảm các cơn ho hoặc bôi một chút dưới mũi để thông mũi.

 

Anh Khôi

Theo BHM