Mẹ Tây học cách mẹ Việt “xi” con?

(Dân trí) - “Muốn dạy trẻ đi vệ sinh? Hãy “xi” chúng!” là tiêu đề của một bài báo đăng trên tờ Daily Mail, vì “các gia đình Việt Nam rất tín nhiệm cách này để cho trẻ bỏ tã lúc 9 tháng tuổi”.

Mẹ Tây học cách mẹ Việt “xi” con?
 

 

Bài viết dựa trên một nghiên cứu phỏng vấn một số mẹ Việt về kỹ thuật mà họ sử dụng để dạy trẻ tự đi vệ sinh và liệu học có nghĩ rằng phương pháp đó thành công hay không.

 

Các nhà nghiên cứu đã tập hợp 53 người mẹ có con khỏe mạnh (không sinh đôi) khi đến đăng ký khám chữa bệnh tại một bệnh viện ở Việt Nam. Con của những bà mẹ này phải không có tiền sử nhiễm trùng tiết niệu hoặc rối loạn bàng quang.

 

Từng bà mẹ được phỏng vấn trong trung bình 15 phút tại 7 thời điểm khác nhau: khi trẻ mới sinh và khi được 3, 6, 9, 12, 18 và 24 tháng tuổi.

 

Các nhà nghiên cứu thấy rằng tất cả các bà mẹ đều sử dụng “tiếng huýt sáo” tại những thời điểm nhất định để giúp em bé bắt đầu “đi tè” và để khuyến khích bé “tè” tiếp một khi đã bắt đầu (một kỹ thuật được sử dụng rộng rãi ở Việt Nam).

 

Sử dụng kỹ thuật này, tất cả các trẻ trong nghiên cứu được xem là có thể “ngồi bô” lúc 9 tháng tuổi và phần lớn có thể tự đi vệ sinh khi được 2 tuổi.

 

Ngược lại, phần lớn trẻ em ở Anh không thể “tự ngồi bô” cho đến khi được khoảng 3 tuổi. Phương pháp “để tùy trẻ” (cha mẹ đánh giá khi nào thì trẻ có thể và sẵn sàng để dạy tự đi vệ sinh) thường được khuyến khích ở các nước phương Tây như Anh.

 

Nghiên cứu được xem là rất thú vị, tuy nó chỉ cung cấp bằng chứng “hạn chế” cho thấy tiếng “xi” có hiệu quả trong việc dạy cho trẻ còn rất bé đi vệ sinh.

 

Các bậc cha mẹ ở Anh đang muốn dạy trẻ “ngồi bô” sớm cần biết rằng phương pháp được các bà mẹ Việt sử dụng trong nghiên cứu này có một số nhước điểm, ví dụ khi “xi” bé phải cởi bớt hoặc cởi hết quần áo, là điều không phải lúc nào cũng phù hợp với khí hậu ở Anh.

 

Nghiên cứu do các nhà khoa học tại Trường Đại học Gothenburg, và một số viện nghiên cứu khác của Thụy Điển và được đăng trên tờ Journal of Pediatric Urology, một tạp chí khoa học rất uy tín.

 

Thùy Linh

Theo NHS