Mật ong có thể trị viêm xoang

(Dân trí) - Các nhà khoa học người Canada phát hiện ra rằng mật ong còn chữa được bệnh viêm xoang mãn tính. Hợp chất kháng khuẩn ở “lớp màng” trong mật ong ngăn không cho vi khuẩn Staph aureus và Pseudomonas aeruginosa phát triển.

Từ xa xưa, mật ong đã được sử dụng như là một loại thuốc kháng khuẩn băng bó vết thương và những bệnh liên quan đến rối loạn chức năng cơ thể. Trong mật ong có chứa chất gọi là “màng ngăn” bảo vệ các vết thương không bị nhiễm trùng.

 

Ngày nay, các nhà khoa học người Canada phát hiện thấy mật ong còn chữa được bệnh viêm xoang mãn tính. Hợp chất kháng khuẩn ở “lớp màng” trong mật ong ngăn không cho vi khuẩn Staph aureus và Pseudomonas aeruginosa  phát triển. Hai vi khuẩn này là nguyên nhân gây bệnh viêm xoang.

 

Trong phòng thí nghiệm, các nhà khoa học nhận thấy mật ong tiêu diệt vi khuẩn, đồng thời là “thuốc kháng sinh” ngăn ngừa sự tấn công trở lại của vi khuẩn đó. Đặc biệt mật ong ở vùng Manuka New Zealand và ở vùng Sidr Yemen (vùng Trung Đông) chứa hợp chất kháng khuẩn cao nhất. Các nhà khoa học đã chiết xuất mật ong ở hai vùng này dùng làm thuốc chữa bệnh.

 

Qua nghiên cứu này, mật ong được biết đến như là một “màng ngăn sinh học” kiểm soát những bệnh mãn tính và hoạt động hiệu quả hơn cả những loại thuốc chữa ho có chứa dextromethorphan (DM) - một hợp chất có trong thuốc trị ho của trẻ em.

 

Một nghiên cứu khác còn cho thấy mật ong còn có tác dụng làm giảm những chỗ đau tấy do viêm xoang, viêm khớp gây ra.

 

Những nghiên cứu này đã mang lại một bước tiến vượt bậc trong y học. Các nhà khoa học không những tìm ra phương thuốc chữa bệnh viêm xoang mãn tính, qua đó, tạo nền tảng cho các nghiên cứu khác tìm ra phương pháp điều trị các bệnh mãn tính nguy hiểm khác.

 

Vân Anh

Theo EDH

Dòng sự kiện: Thuốc từ quả