Nghệ An:

Mang khối u khủng ở lưng vì bị thoát vị màng tuỷ

(Dân trí) - Bị thoát vị màng tuỷ bẩm sinh, ông Nguyễn Văn Giảng đã chung sống cùng khối u suốt 62 năm. Đến khi khối u phát triển quá lớn, khiến 2 chân ông bị liệt, tiểu tiện không tự chủ, ông mới chịu đi viện phẫu thuật.

Tiến hành phẫu thuật khối u 4 kg.
Tiến hành phẫu thuật khối u 4 kg.

Ngày 27/8, bác sĩ Trần Văn Biên - Trưởng khoa phẫu thuật thần kinh cột sống Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An cho biết, bệnh nhân được phẫu thuật thành công lấy khối u nói trên là ông Nguyễn Văn Giảng (62 tuổi, trú ở xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương).

Trước đó, ngày 19/8, ông Giảng nhập viện bởi khối u cột sống nằm ở vùng cụt kích thước 30x25 cm. Bệnh nhân bị liệt hai chân dưới, tiểu tiện không tự chủ. Các xét nghiệm và chẩn đoán cho thấy bệnh nhân bị thoát vị màng tuỷ.

Ngày 24/8, sau 4 tiếng phẫu thuật, ê kíp y bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật thần kinh cột sống đã bóc tách thành công khối u có trọng lượng 4 kg.


Bệnh nhân sau khi phẫu thuật.

Bệnh nhân sau khi phẫu thuật.

Ông Nguyễn Hoài Nam - Giám đốc Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An cho biết, đây là ca phẫu thuật phức tạp bởi bệnh nhân mang khối u đã lâu, sức khỏe yếu.

Sau mổ, để đi lại bình thường, bệnh nhân phải phục hồi chức năng.

Hiện bệnh nhân đã ngồi được và cử động hai chân, nằm ngửa, dự kiến khoảng 2 tuần nữa có thể xuất viện.

Nguyễn Duy