Mali: Trường hợp tử vong thứ 2 do Ebola là y tá

(Dân trí) - Mali đã ghi nhận thêm một trường hợp tử vong Ebola sau trường hợp đầu tiên được phát hiện tại nước này vào tháng trước. Người thiệt mạng là một y tá trước đó đã điều trị cho một bệnh nhân đến từ Guinea.

Một đứa trẻ đi bộ tới trường, ngang qua địa điểm có ca tử vong đầu tiên tại Mali
Một đứa trẻ đi bộ tới trường, ngang qua địa điểm có ca tử vong đầu tiên tại Mali

"Nam y tá này trước đó có tiếp xúc với một công dân Guinean đã chết do nhiễm Ebola, và bản thân anh cũng không qua khỏi", Lãnh đạo bệnh viện Pasteur ở thủ đô Bamako của Mali, nơi nhân viên này làm việc, cho biết. Các xét nghiệm đã xác nhận sự có mặt của vi rút Ebola.

Thông báo về ca bệnh Ebola thứ hai được đưa ra khi chính quyền Mali đang bắt đầu dỡ bỏ việc kiểm dịch đối với hơn 100 người có nguy cơ do phơi nhiễm với nạn nhân đầu tiên của vi rút chết người ở nước này. Nạn nhân đầu tiên là một bé gái 2 tuổi đến từ Guinea đã có chẩn đoán Ebola sau chuyến đi chơi tới thành phó Kayes ở miền tây hôm 23/10. Bé gái đã tử vong vào ngày hôm sau.

Bé gái đã đi bằng xe buýt và taxi cùng với bà, chị gái và một người bác, dừng chân thường xuyên trên suốt hành trình hơn 1.200km. Họ cũng nghỉ 2 giờ đồng hồ ở thủ đô Bamako, đến thăm họ hàng trong một ngôi nhà có 25 người.

Dịch Ebola lớn nhất trong lịch sử đã giết chết khoảng 5.000 người, chủ yếu ở tây Phi, với Liberia là nước bị tấn công nặng nề nhất, cùng với các nước láng giềng Sierra Leone và Guinea.

Liberia đã thông báo số trường hợp nhiễm mới Ebola giảm mạnh, nhưng trường hợp tử vong mới nhất ở Mali đang mang đến những mối lo ngại mới về khả năng bệnh lây lan.

Nhiều bệnh nhân được điều trị những bệnh khác tại Bệnh viện Pasteur Bamako đã rời bệnh viện, trong khi những bệnh nhân khác đang được giám sát. Bệnh viên này là một trong những cơ sở được trang bị tốt nhất ở thủ đô Mali, đã bị cảnh sát đóng cửa hôm thứ Ba. Môt nguồn tin khác cho biết bệnh viện đã tiếp nhận bệnh nhân bị bệnh thận vượt biên giới Guinea 2 tuần trước. Bệnh nhân đã tử vong và thi thể được giao cho phía. Nam y tá người Mali chết do Ebola đã điều trị cho bệnh nhân này trong vài ngày trước khi bản thân bắt đầu có triệu chứng.

Cẩm Tú

Theo Asiaone