Lời cảnh báo trên vỏ bao thuốc không có tác dụng

(Dân trí) - “Nội dung cảnh báo “Hút thuốc lá có thể gây ung thư phổi”/“Hút thuốc lá có hại cho sức khoẻ”… chưa có tác dụng làm chuyển biến hành vi hút thuốc của phần lớn người nghiện thuốc…”.

Đó là nhận định của BS Nguyễn Văn Dũng, Trưởng phòng cấp phép, Cục ATVSTP tại hội nghị Trao đổi tình hình thực hiện công ước khung về phòng chống tác hại thuốc lá và Quyết định 02/2007 QĐ - BYT.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến cho rằng, 90% mẫu thuốc lá sản xuất trong nước đều đăng ký in lời cảnh báo :"Hút thuốc lá có thể gây ung thư phổi" - mẫu được đánh giá là có tác dụng cảnh báo yếu nhất.

“Hàng chữ đó chẳng có ý nghĩa gì với tôi. Mỗi ngày, tôi vẫn ngốn hết 2 bao thuốc. Dù biết là ảnh hưởng sức khoẻ nhưng cơn nghiền thuốc, rồi cần sự tỉnh táo khi đang lái xe trên đường… nhưng tôi đều tặc lưỡi cho qua và hút tiếp vì cũng chưa hình dung được mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng như thế nào”, anh Trần Việt Thắng, lái xe một công ty gas nói.

“Tôi nghĩ những lời cảnh báo bằng chữ rất khó có tác dụng. Tôi đã từng được nhìn những cảnh báo bằng hình ảnh trên bao thuốc lá ở một số nước. Cái thì là hình ảnh ung thư khoang miệng, cái thì là hình ảnh người nằm trên giường bệnh, gầy gò, yếu ớt…Nó gây ấn tượng mạnh hơn nhiều, giúp người ta có động lực bỏ thuốc hơn. Người yêu tôi cũng bỏ được thuốc một phần nhờ những cảnh báo có thể nói “rất ghê người” như thế”, Lan Phương, nhân viên công ty truyền thông chia sẻ.

Ngoài ra, theo BS Dũng, lời cảnh báo hiện nay còn quá chung chung, chưa đi vào đủ các đối tượng cần cảnh báo. Ví như tầng lớp thanh niên, các bà mẹ mang thai đến nay vẫn không được tiếp xúc với lời cảnh báo: "Khói thuốc lá rất có hại cho thai nhi và trẻ nhỏ". Do đó, cần bổ sung quy định tỉ lệ sản phẩm phải có lời cảnh báo để đảm bảo tất cả các lời cảnh báo phải có mặt trên các sản phẩm thuốc lá, dần giúp người nghiện thuốc nhận thức được mức độ nguy hiểm của thuốc lá với mình và những người xung quanh để tránh xa khói thuốc.

Hồng Hải