Lấy mẫu xét nghiệm 12 người tiếp xúc gần với ca bệnh bạch hầu ở Thanh Hóa

Thanh Tùng

(Dân trí) - Sau khi phát hiện ca bệnh bạch hầu tại huyện Mường Lát, ngành y tế tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân, tiến hành cách ly để khoanh vùng ổ dịch.

Sáng 6/8, ông Nguyễn Bá Cẩn, Quyền Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa cùng đoàn công tác kiểm tra, chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh bạch hầu tại huyện Mường Lát.

Tại buổi kiểm tra, ông Nguyễn Bá Cẩn đề nghị huyện Mường Lát tiếp tục phối hợp với Tổ công tác Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh rà soát các trường hợp có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh, đặc biệt là khu vực xung quanh nhà bệnh nhân; tiến hành cách ly, lấy mẫu, xét nghiệm theo quy định.

Lấy mẫu xét nghiệm 12 người tiếp xúc gần với ca bệnh bạch hầu ở Thanh Hóa - 1

Lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm đối với những trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân (Ảnh: Tô Hà).

Ông Cẩn đề nghị địa phương cần chuẩn bị thuốc điều trị dự phòng cho tất cả các đối tượng có nguy cơ trong gia đình bệnh nhân và các hộ dân xung quanh, những người tiếp xúc gần bệnh nhân.

Đồng thời, tiếp tục triển khai phun hóa chất CloraminB tại khu vực nhà bệnh nhân và các hộ xung quanh nhà bệnh nhân. UBND huyện Mường Lát chủ động cấp kinh phí để đáp ứng tình huống khẩn cấp phòng, chống dịch.

Lãnh đạo Sở Y tế Thanh Hóa yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch thị trấn Mường Lát triển khai họp, đề ra các biện pháp xử lý ổ dịch trong thời gian sớm nhất. Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng bệnh bạch hầu tại địa phương.

Ông Cẩn đề nghị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh nhanh chóng cấp khẩu trang, trang thiết bị chống dịch thiết yếu cho huyện Mường Lát; cử cán bộ hỗ trợ công tác chuyên môn, nghiệp vụ cho huyện Mường Lát; phối hợp với địa phương để khoanh vùng, xử lý ổ dịch, không để dịch bệnh lây lan diện rộng.

Theo Trung tâm Y tế huyện Mường Lát, sau khi phát hiện ca bệnh tại khu phố Đoàn Kết, thị trấn Mường Lát, lực lượng chức năng đã lập danh sách, thực hiện lấy 12 mẫu xét nghiệm dịch ngoáy họng.

Trong đó có 5 mẫu với triệu chứng viêm amidan, đau rát họng và 7 mẫu là các trường hợp F1 tiếp xúc trực tiếp, thường xuyên với bệnh nhân. Các trường hợp F1 này đã được tiến hành tự cách ly tại nhà 14 ngày theo quy định.

Lấy mẫu xét nghiệm 12 người tiếp xúc gần với ca bệnh bạch hầu ở Thanh Hóa - 2

Lực lượng chức năng tiến hành phun khử khuẩn tại khu vực nhà bệnh nhân (Ảnh: Hoàng Dương).

Trung tâm Y tế huyện Mường Lát cũng đã cử cán bộ y tế, tổ công tác cộng đồng thường xuyên theo dõi diễn biến sức khỏe của người dân trong bản để kịp thời phát hiện, sàng lọc ca nghi mắc và cách ly theo quy định.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Trung tâm Y tế huyện Mường Lát đề nghị Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh hỗ trợ về chuyên môn và kinh phí để mua vắc xin phòng, chống bệnh bạch hầu trên địa bàn thị trấn.

Đồng thời, hỗ trợ kinh phí mua thuốc uống dự phòng, chống bệnh bạch hầu cho các trường hợp là F1 và kinh phí mua trang thiết bị, bảo hộ cho cán bộ tham gia công tác phòng, chống bạch hầu.

Trước đó, như Dân trí đưa tin, tại khu phố Đoàn Kết, thị trấn Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa xuất hiện bệnh nhân P.L.M. (SN 2007), dương tính với bệnh bạch hầu.

Ngày 1/8, bệnh nhân M. có biểu hiện đau rát họng, ở nhà dùng thuốc không đỡ. Ngày 4/8 bệnh nhân đến phòng khám tư nhân và được tư vấn đến Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát với triệu chứng sốt nhẹ, đau rát họng, nuốt vướng, niêm mạc họng đỏ xung huyết, amidan 2 bên sưng nề đỏ...

Trong vòng 14 ngày trước khi khởi phát, bệnh nhân M. không đi ra khỏi địa phương, gia đình không ai mắc bệnh giống bệnh nhân, chưa xác định tiếp xúc với bệnh nhân mắc bệnh bạch hầu.