1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Anh:

Lây chéo cúm A/H1N1 trong bệnh viện

(Dân trí) - Một chủng virus H1N1 kháng thuốc Tamiflu đã lây từ bệnh nhân sang bệnh nhân tại một bệnh viện ở Anh. Tại Mỹ cũng ghi nhận thêm 4 trường hợp kháng thuốc tại một bệnh viện của bang Bắc Carolina.

 5 bệnh nhân cúm A/HN1 trong 1 phòng ở Bệnh viện ĐH xứ Wales (Cardiff) đã có kết quả kháng thuốc và là tình trạng lây chéo trong bệnh viện.

 

Nó xuất hiện ở 3 bệnh nhân khi họ đang nằm viện điều trị bênh khác. Họ bị lây từ 2 bệnh nhân có biểu hiện cúm khi cũng đang điều trị một số bệnh khác.

 

Hiện 2 người đã điều trị khỏi, một người đang tiếp tục được chăm sóc và 2 người khác đang được điều trị với loại thuốc kháng virus khác.

 

Còn 4 bệnh nhân khác ở cùng 1 phòng bị nhiễm cúm A/H1N1 nhưng chưa rõ liệu có phải là chủng kháng thuốc hay không.

 

Theo tổ chức Dịch vụ Sức khỏe cộng đồng quốc gia Anh (NPHS), đây là tiếng chuông cảnh báo và tổ chức này kêu gọi những người thuộc nhóm nguy cơ cao nên tiêm vắc-xin càng sớm càng tốt.

 

Người ta cũng phát hiện ra rằng những người nhiễm virus kháng thuốc đều có vấn đề ở hệ miễn dịch và đang mắc một bệnh lý nào đó.

 

Tổ chức NPHS cho biết chủng kháng thuốc không nguy hiểm hơn các chủng virus H1N1 đã được biết tới kể từ hồi tháng 4 vừa qua. Như vậy hiện đã có 57 trường hợp kháng thuốc Tamiflu được báo cáo trên toàn thế giới. Thuốc Tamiflu vừa có tác dụng triệu chứng và thời gian mang bệnh nếu được uống đủ, làm chậm lại tốc độ nhân bản của virus trong cơ thể.

 

TS Roland Salmon, Giám đốc TT Giám sát dịch bệnh cộng đồng của NPHS, cho biết: “Nổi bật của virus cúm A là tình trạng kháng Tamiflu thường gặp ở những bệnh nhân có bệnh lý nghiêm trọng và suy giảm hệ miễn dịch. Còn với phần lớn mọi người, Tamiflu có hiệu quả tốt”.

 

TS Salmon cho biết thêm: “Vắc-xin là công cụ hiệu quả nhất để ngăn ngừa cúm A/H1N1, vì vậy tôi kêu gọi mọi người, đặc biệt là nhóm có nguy cơ cao nên quan tâm tới việc tiêm chủng.

 

Nhân Hà

Theo Dailymail & Reuters