1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Lào Cai: Xuất hiện dịch cúm A/H5N6 trên đàn chim trĩ nuôi

(Dân trí) - Thông tin trên được công bố trên mạng thông tin điện tử của Cục thú y (Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn ) đêm ngày hôm qua 22/8.

Thông tin cho biết , nơi xảy ra là một hộ gia đình nuôi chim trĩ đỏ tại thôn Phú Cường 2, thị trấn Phú Lu, huyện Bảo Thắng ( tỉnh Lào Cai).

Trước đó ngày 15/8 Trung tâm chẩn đoán thú y Ŕrung ương báo cáo đã phát hiện vi rút cúm A/H5N6 trên đàn chim trĩ của gia đình nuôi kể trên ở tỉnh Lào Cai gửi mẫu xét nghiệm về ngày 11/8/2014. Cùng ngày trung tâm đã tiến hành gửi mẫu giải trình tự gen để xác chấn và ngày 21/8/2014 cho kết quả giải Ŵrình tự gen khẳng định ổ dịch trên đàn chim trĩ đỏ nuôi tại một gia đình ở thôn Phú Cường 2, thị trấn Phú Lu, huyện Bảo Thắng ( tỉnh Lào Cai) là do vi rút A/H5N6 gây ra.

Kết quả kiểm tra ổ dịch cúm gia cầm A/H5N6 của Chi cục thú yĠtỉnh Lào Cai ngay sau đó cho biết thêm thông tin, đàn chim trĩ này có 558 con chim trĩ đỏ và đã có 498 con bị chết rải rác và gia đình đã tự tiêu hủy, số còn lại 60 con gia đình đang nuôi đã được đoàn kiểm tra lập biên bản tiêu hủy ngay theo đúng quy đ᷋nh, đồng thời tổ chức tiêu độc ngày 2 lần tại ổ dịch xuất hiện.

Chi cục thú y tỉnh Lào Cai còn phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh gia cầm, giám sát lâm sàng và tổ chức lấy mẫuĠgiám sát lưu hành vi rút các hộ gia đình xung quanh ổ dịch cúm gia cầm A/H5N6, quản lý chặt chẽ việc vận chuyển, tiêu thụ sản phẩm gia cầm theo đúng quy định phòng chống dịch.

Qua xét nghiệm 12 mẫu giám sát tại các gia đình nằm ởĠxung quanh khu vực ổ dịch cúm gia cầm A/H5N6 gây ra trên đàn nuôi chim trĩ đỏ đều là âm tính vi rút và qua giám sát không có ổ dịch cúm gia cầm khác xuất hiện ở địa bàn tỉnh Lào Cai.

Theo Cục thú y Trung ương, ổ dịch cúm gia cầm doĠvi rút A/H5N6 là ổ dịch cúm gia cầm A/H5N6 duy nhất của cả nước chưa qua 21 ngày.

Được biết dịch cúm gia cầm do vi rút A/H5N6 là loại dịch cúm gia cầm mới xuất hiện tại Việt Nam có nguồn gốc từ tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc), dịch này còn có nguy cơ lây lan bệnh sang người do đó công tác phòng chống dịch đang được Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn và UBND tỉnh Lào Cai ráo riết thực hũện kiên quyết không để dịch bệnh bùng phát ra các địa bàn khác.

Phạm Ngọc Triển