Lào Cai bắt giữ hơn 1 tấn thịt bò và nội tạng động vật nhập lậu quá đát

(Dân trí) - Đầu giờ chiều ngày hôm nay (23/8) lực lượng chức năng của tỉnh Lào Cai và thành phố Lào Cai đã phát hiện và bắt giữ hơn 1 tấn thịt bò và nội tạng động vật nhập lậu không rõ nguồn gốc và quá thời hạn sử dụng từ biên giới mang vào nội địa tiêu thụ.

Số thịt bò và nội tạng động vật quá đát bị Lào Cai thu giữ ngày 23/8. Ảnh báo Lào Cai
Số thịt bò và nội tạng động vật quá đát bị Lào Cai thu giữ ngày 23/8. Ảnh báo Lào Cai

Theo báo Lào Cai, nhận được thông tin từ quần chúng nhân dân dịa phương cho biết, trên phố Trần Đại Nghĩa, thuộc tổ 34, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai ( tỉnh Lào Cai) có một số đối tượng đang tập kết số lượng lớn hàng nhập lậu là thịt bò cùng nội tạng động vật chuẩn bị mang đi tiêu thụ,

Lực lượng Cảnh sát kinh tế và môi trường ( Công an thành phố Lào Cai) đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 ( Chi Cục QLTT tỉnh Lào cai) đã đến kiểm tra làm rõ nhưng.các đối tượng buôn lậu số hàng nêu trên đã bỏ chạy khỏi khu vực tập kết hàng hóa.

Qua kiểm tra số hàng hóa nhập lậu bị lực lượng chức năng phát hiện lập biên bản thu giữ để đưa đi tiêu hủy theo quy định của lô hàng đông lạnh nhập lậu không rõ xuất sứ và quá niên hạn sử dụng gồm 17 hộp đựng bộ phận sinh dục của bò (340Kg); 13 hộp đựng đuôi bò (325 Kg) và 10 hộp đựng bắp bò (300 Kg).

Có thông tin cho rằng đây là hàng hóa tạm nhập tái xuất đã bị kẻ xấu lợi dụng rút ra tiêu thụ nội địa.

Đây là số hàng thực phẩm không rõ nguồn gốc và quá thời gian sử dụng bị lực lượng công an và quản lý thị trường tỉnh Lào Cai phát hiện, thu giữ lớn nhất tính từ đầu năm 2016 tới nay.

Phạm Ngọc Triển