Lần đầu tiên bệnh viện Việt Nam được vinh danh top 10 "Thương hiệu được tin dùng nhất ASIA 2019”

(Dân trí) - Trong khuôn khổ sự kiện Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Asia 2019 diễn ra ngày 24/5 tại Singapore, bệnh viện chuyên ngành da liễu hàng đầu của Việt Nam đã được vinh danh top 10 “Thương hiệu được tin dùng nhất ASIA 2019”.

Chiều 24/5, tại Singapore, đại diện Bệnh viện Da liễu Trung ương đã được trao chứng nhận “Thương hiệu được tin dùng nhất ASIA 2019”. Giải thưởng được phối hợp xét chọn, tổ chức và trao bởi Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore; Hiệp hội Đối ngoại Châu Âu tại Singapore; Ban tuyên giáo trung ương Việt Nam; Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam; Tạp chí sở hữu trí tuệ và sáng tạo-Hội sở hữu trí tuệ Việt Nam; Bộ Thương mại Campuchia, TW Hội HT phát triển kinh tế Campuchia - Lào - Việt Nam.

Lần đầu tiên bệnh viện Việt Nam được vinh danh top 10 Thương hiệu được tin dùng nhất ASIA 2019” - 1

Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, đây là lần đầu tiên có sự góp mặt của các bệnh viện của Việt Nam vào chương trình này, điều này khẳng định uy tín, chất lượng của ngành y tế Việt Nam nói chung, chuyên ngành da liễu nói riêng trong quá trình hội nhập với y tế các nước trong khu vực và thế giới.

Ông Thành thông tin thêm, tại BV Da Liễu Trung ương, chất lượng điều trị ngày càng tăng cao, thu hút không chỉ bệnh nhân Việt Nam còn thu hút cả bệnh nhân quốc tế. BV Da liễu Trung ương mỗi năm tiếp nhận khoảng 500.000 lượt người đến khám, tư vấn, điều trị, trong đó từ 23.000-25.000 đến chăm sóc da, làm các thủ thuật laser, tế bào gốc. Trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận từ  50 –100 bệnh nhân nước ngoài đến điều trị các bệnh về da, thẩm mỹ, làm đẹp.

Theo các chuyên gia BV Da liễu Trung ương, các kỹ thuật, phương pháp điều trị và chăm sóc da tại Việt Nam ngày càng hiện đại và hiệu quả. Các kỹ thuật, công nghệ tiên tiến trong điều trị, làm đẹp tại BV Da liễu Trung ương tương đương các nước trong khu vực như Singapore, Malaysia, Thái Lan… nhưng chi phí thấp hơn nhiều. Nhờ vậy bệnh viện không chỉ đáp ứng nhu cầu điều trị trong nước, còn thu hút lượng lớn người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam, kiều bào nước ngoài.

Nhiều kĩ thuật, dịch vụ mới trên thế giới cũng được BV Da liễu Trung ương cập nhật, ứng dụng. Có thể kể đến các kỹ thuật xác định đồng thời 11 tác nhân lây truyền qua đường tình dục bằng lai phân tử; test phát hiện 52 dị nguyên; chẩn đoán bệnh tự miễn và dị ứng bằng kỹ thuật EUROLINE Immunnoblot; Chẩn đoán ung thư da sớm bằng máy Demoscopy; Liệu pháp UVB trong điều trị vẩy nến; Công nghệ IPL điều trị triệt lông; Điều trị tăng tiết mồ hôi bằng vi sóng…

Bên cạnh đó, Bệnh viện cũng tập trung phát triển các phương pháp chăm sóc da chuyên sâu như: nâng cơ, trẻ hóa da, chăm sóc da bị lão hóa, nám nám, tàn nhang, rạn da, giảm mỡ vùng đùi, bụng, tay, vai, thon gọn vùng mặt, bụng... đáp ứng nhu cầu làm đẹp ngày càng cao của người dân.

Bệnh viện cũng tập trung công tác chỉ đạo tuyến, chuyển giao các kỹ thuật điều trị da liễu cho bệnh viện tuyến tỉnh. Do số bệnh ngoài da trong tổng số bệnh trên toàn thế giới chiếm 30 – 35% các loại bệnh cơ thể, rất phổ biến. Trong đời ai cũng mắc bệnh da liễu ít nhất một vài lần, việc chuyển giao kỹ thuật điều trị xuống tuyến dưới sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được khám chữa ngay tại địa phương.

Ông Thành thông tin thêm, tới đây, tại Hội nghị Thẩm mỹ Da liễu toàn quốc sẽ quy tụ gần 100 đại biểu quốc tế, 800 chuyên gia da liễu trong nước tham dự.

Các giáo sư da liễu hàng đầu thế giới, như Chủ tịch Liên đoàn Da liễu thế giới, Chủ tịch Hội Da liễu Italy, Chủ tịch Hội Da liễu châu Á sẽ tham dự, cập nhật nhiều kỹ thuật tiên tiến trong điều trị các bệnh da liễu, thẩm mỹ, làm đẹp. Đặc biệt, tại đây chuyên gia quốc tế sẽ trực tiếp thực hiện trình diễn một số ca phẫu thuật thẩm mỹ da.

Hàng trăm kỹ thuật tiên tiến trong chuyên ngành da liễu Việt Nam cũng được giới thiệu với các chuyên gia quốc tế, góp phần khẳng định vị thế, chất lượng điều trị trong lĩnh vực da liễu của Việt Nam.

Hồng Hải