Làm rõ thai nhi 34 tuần tử vong tại bệnh viện ở Bạc Liêu

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Sản phụ mang thai khoảng 34 tuần vào một bệnh viện ở Bạc Liêu kiểm tra sức khỏe. Hơn 9 tiếng sau, thai nhi tử vong.

Ngày 28/8, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu cho biết, sở đang chỉ đạo làm rõ vụ thai nhi 34 tuần tử vong tại Bệnh viện Thanh Vũ Bạc Liêu.

Làm rõ thai nhi 34 tuần tử vong tại bệnh viện ở Bạc Liêu - 1

Cơ quan chức năng đang làm rõ vụ thai nhi 34 tuần tử vong tại Bệnh viện Thanh Vũ Bạc Liêu (Ảnh: HH).

Trước đó, khoảng 21h ngày 21/8, sản phụ N.C.T. (31 tuổi, ngụ TP Bạc Liêu) mang thai 34 tuần, được gia đình đưa vào Bệnh viện Thanh Vũ Bạc Liêu để kiểm tra sức khỏe.

Khi vào viện, sản phụ T. bị nôn ói. Bác sĩ thực hiện các bước như đo huyết áp, siêu âm thai nhi, siêu âm tim,…

Trong khoảng thời gian từ 23h ngày 21/8 đến khoảng 3h ngày 22/8, tình trạng nôn ói của sản phụ T. vẫn không thuyên giảm. Bác sĩ tiếp tục cho truyền nước, thở oxy, siêu âm.

Đến khoảng 6h30 ngày 22/8 (hơn 9 tiếng sau khi vào viện), thai nhi tử vong. Sản phụ T. đang được tiếp tục điều trị tại một bệnh viện ở Cần Thơ.

Chiều 28/8, thông tin với báo chí, phía Bệnh viện Thanh Vũ Bạc Liêu cho biết, sau khi sự cố xảy ra, qua họp hội đồng chuyên môn kết quả bước đầu cho thấy sản phụ T. bị nhiễm ceton acid do đái tháo đường type 2 chưa điều trị, tăng kali máu nặng, biến chứng thai lưu.

Phía bệnh viện cho rằng, đây là biến chứng cực kỳ nguy hiểm của đái tháo đường, làm tăng nguy cơ tử vong mẹ và thai.