Đắk Lắk:

Làm rõ nguyên nhân bé trai 4 tuổi tử vong sau tiêm thuốc

(Dân trí) - Sau khi tiêm thuốc tại bệnh viện bé trai 4 tuổi có biểu hiện bất thường và tử vong sau đó. Phía gia đình nạn nhân đã yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu bé.

Ngày 18/8, thông tin từ Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, cơ quan chức năng đã hoàn tất công tác khám nghiệm và tiến hành niêm phong hồ sơ bệnh án để điều tra nguyên nhân tử vong của một bé trai khi khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (TP.Buôn Ma Thuột).

Làm rõ nguyên nhân bé trai 4 tuổi tử vong sau tiêm thuốc - 1
Người nhà tập trung tại bệnh viện sau khi cháu bé tử vong

Theo đó, nạn nhân là cháu cháu N.G.H. (4 tuổi, ngụ thị trấn M’Đrắk, huyện M’Đrắk, Đắk Lắk).

Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Trung Thành  - Phó Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk, cho biết, đơn vị đã yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh có báo cáo sự việc cháu trai tử vong sau khi được thăm khám tại bệnh viện.

Trước đó, vào sáng 16/7, gia đình thấy cháu H. có biểu hiện mệt mỏi nên đã đưa cháu vào Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh thăm khám. Theo gia đình cháu bé, lúc khám bác sĩ đã tiêm thuốc cho cháu bé và sau đó bé tím tái nên được đưa vào cấp cứu rồi tử vong vào trưa cùng ngày.

Theo một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, bước đầu nghi ngờ cháu bé bị viêm cơ tim và bệnh này thường diễn biến phức tạp. Phía bệnh viện đã phối hợp cùng cơ quan chức năng ngay sau vụ việc đáng tiếc xảy ra.

Thúy Diễm