Kỳ tích nuôi sống bé sinh non 24 tuần chỉ nặng 600g

Hà An

(Dân trí) - Bé gái ở Tuyên Quang chào đời khi mới được 24 tuần tuổi, chỉ nặng vỏn vẹn 6 lạng, tím tái toàn thân… Sau 2 tháng nuôi lồng ấp, cân nặng của bé lên được 1,8 kg.

Bé gái được đặt tên là Phạm Thị Trang, ở Yên Sơn,Tuyên Quang. Trước đó ngày 11/10, chị Nhung, mẹ bé bất ngờ bị vỡ ối chuyển dạ khi đang mang thai ở tuần thứ 24. Đây là lần mang thai đầu tiên của chị Nhung.

Trẻ sinh ra chỉ nặng có 600g. Nghe bé cất tiếng khóc chào đời, gia đình vừa lo lắng, vừa buồn và rất sợ mất con. 

Ngay sau sinh, bé bị tím tái toàn thân, thở chậm, lạnh…, các y bác sĩ đã bóp bóng cấp cứu khẩn cấp. May mắn sau đó bé đã hồng hào trở lại và đưa ngay đến phòng phòng Đơn nguyên Sơ sinh, khoa Nhi. 

Kỳ tích nuôi sống bé sinh non 24 tuần chỉ nặng 600g - 1
Khi mới sinh, trẻ chỉ nặng 600 lạng, bé như chiếc bánh mì.

2 vợ chồng chị đã khóc rất nhiều vì thương con. Dù vậy, hai anh chị cố gắng cùng các bác sĩ, điều dưỡng khoa Nhi tiếp tục kiên trì chăm sóc, nuôi dưỡng con.

Thạc sĩ-Bác sĩ Đỗ Thị Thu Giang, Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang cho biết, trong nhiều em bé sơ sinh non yếu được nuôi dưỡng chăm sóc và điều trị thành công tại phòng Đơn nguyên sơ sinh thì bé Trang là trường hợp sơ sinh non nhất. Khi mới sinh bệnh nhi chỉ bé như ổ bánh mì. Thể trạng bé còn chưa hoàn thiện, rất dễ bị nhiễm khuẩn, vàng da, thiếu máu… Do sức khỏe trẻ quá yếu, bệnh viện không có xe cấp cứu chuyên dụng nên không thể chuyển trẻ về Hà Nội. 

Kỳ tích nuôi sống bé sinh non 24 tuần chỉ nặng 600g - 2
Sau 2 tháng được chăm sóc đặc biệt trong lồng ấp, bé đã lên dc 1,8kg.

Trong thời gian nằm lồng ấp, có những lúc trẻ bị nhiễm khuẩn huyết nguy kịch, phải dùng đa kháng sinh, thở máy. Ven quá nhỏ nên bác sĩ cũng không thể truyền đạm, mà cho trẻ nhỏ giọt qua đường dạ dày.

Các bác sĩ, điều dưỡng của khoa Nhi thường xuyên thay phiên nhau chăm sóc bé, duy trì tốt chế độ ăn, nhiệt độ, độ ẩm phù hợp, chống nhiễm khuẩn cho bé…

Hiện tại, sau 2 tháng được chăm sóc đặc biệt, bé đã nặng được 1,8kg, tình trạng nhiễm khuẩn được kiểm soát tốt. Bé đã tập bú và tự bú mẹ được, có thể bú bình 30ml mỗi lần. Các bác sĩ, điều dưỡng đã hướng dẫn mẹ bé cách bế và chăm sóc bằng phương pháp Kangaroo (chuột túi) hay còn gọi là da kề da. 

Trẻ tiếp tục được điều trị và chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện thêm 6-8 tuần nữa để tương tương với tuổi thai của trẻ bình thường khi chào đời. Sau khi xuất viện, trẻ sẽ được đưa về Bệnh viện Nhi Trung ương để kiểm tra bệnh lý võng mạc ở trẻ đẻ non, nếu có bất thường sẽ được tiêm thuốc điều trị.