Kỳ tích cứu sống bé 3 ngày tuổi mắc sốt xuất huyết từ trong bụng mẹ

(Dân trí) - Vừa chào đời được 3 ngày, cháu bé bắt đầu lên cơn sốt cao rồi rơi vào sốc. Bác sĩ xác định, đây là trường hợp sốt xuất huyết truyền từ mẹ sang con trong thai kỳ nên khẩn trương cứu chữa. Sau 1 tuần điều trị tích cực, cháu bé đã qua được cơn nguy kịch.

Ngày 25/11, BS Nguyễn Minh Tiến, Trưởng khoa Hồi sức Tích cực Chống độc bệnh viện Nhi Đồng 1, TPHCM cho biết tại đây vừa cứu sống một trường hợp sốc sốt xuất huyết nhỏ tuổi nhất từ trước đến nay. Bệnh nhi là bé gái con bà N.T.N (ngụ tại quận Tân Bình, TPHCM).

Điều tra bệnh sử từ bác sĩ ghi nhận, vào những ngày cuối của thai kỳ, chị N. bất ngờ lên cơn sốt. Đang chống chọi với đau bệnh, người mẹ có biểu hiện chuyển dạ nên được đưa tới bệnh viện Từ Dũ. Tại đây, chị đã được bác sĩ thực hiện thành công cuộc mổ bắt con. Sau khi sinh, sản phụ rơi vào tình trạng sốt cao, các bác sĩ thực hiện xét nghiệm máu kiểm tra thì phát hiện bệnh nhân dương tính với sốt xuất huyết nên chuyển sang bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới, TPHCM điều trị.

Bé gái đã may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần nhờ nỗ lực điều trị của bác sĩ
Bé gái đã may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần nhờ nỗ lực điều trị của bác sĩ

Bé gái mới chào đời được lưu lại chăm sóc tại bệnh viện Từ Dũ, ngày thứ 3 sau khi chào đời, bệnh nhi bắt đầu có biểu hiện sốt. Dù được chăm sóc tích cực, nhưng 2 ngày sau bé bắt đầu lừ đừ, tay chân lạnh, tím tái. Các bác sĩ hội chẩn và chẩn đoán bệnh nhi bị sốt xuất huyết với chỉ định theo dõi sốc sốt xuất huyết ngày thứ 3.

Sau khi truyền dịch chống sốc ban đầu, bệnh viện Từ Dũ đã chuyển bé sang bệnh viện Nhi Đồng 1. BS Nguyễn Minh Tiến cho hay: Chúng tôi tiếp nhận bé trong tình trạng lừ đừ, mạch nhanh nhẹ, xét nghiệm chẩn đoán nhanh sốt xuất huyết dương tính. Bé đã bị rối loạn đông máu nhẹ, được điều trị truyền dịch chống sốc và được theo dõi tích cực”.

“Từ trước đến nay, bệnh viện đã tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ nhỏ bị sốt xuất huyết nhưng trường hợp nhỏ nhất cũng hơn 20 ngày tuổi. Trẻ mới 5 ngày tuổi đã rơi vào sốc sốt xuất huyết là ca đầu tiên chúng tôi tiếp nhận. Sốt xuất huyết có thời gian ủ bệnh từ 3 - 14 ngày, sau khi điều tra bệnh sử chúng tôi loại trừ nguyên nhân bé nhiễm bệnh do muỗi chích và nhận định tình trạng bệnh nhi gặp phải là do sốt xuất huyết truyền từ mẹ sang con trong thai kỳ”, BS Nguyễn Minh Tiến cho biết.

Đứng trước ca bệnh quá nhỏ, mới chỉ được ghi nhận trong y văn thế giới, lần đầu tiên gặp tại bệnh viện, các bác sĩ đã đối mặt với nhiều khó khăn. “Cơ thể cháu bé còn nhỏ nên việc lấy ven để đặt đường truyền rất khó. Cơ quan gan thận, phổi ở bệnh nhi mới chào đời rất bé, chỉ cần truyền quá lượng dịch cần thiết trẻ có thể rơi vào suy gan, suy thận, suy hô hấp… tình trạng rối loạn đông máu sẽ rất khó kiểm soát”.

Với sự hỗ trợ của các trang thiết bị nhi khoa hiện đại, bác sĩ đã túc trực liên tục, vừa truyền dịch, vừa theo dõi sát chỉ số sinh hiệu, chức năng của các bộ phận cơ thể. Mỗi thời khắc điều trị đều là cuộc chiến cân não giữa bác sĩ với tử thần để giành giật lại sự sống cho bệnh nhi.

Sau hơn 2 ngày nỗ lực cứu chữa, phần thắng đã nghiêng về phía các bác sĩ khi bệnh nhi dần đáp ứng với dịch truyền, tình trạng rối loạn đông máu từng bước được cải thiện. Hơn 1 tuần sau, bệnh nhi đã bình phục rất tốt, lượng tiểu cầu trong máu trở về ngưỡng bình thường, cháu tỉnh táo, có thể tự bú được sữa, tiếp xúc tốt.

Cũng trong thời gian trên, nhờ được các bác sĩ tại bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới điều trị kịp thời, chị N. đã qua được cơn nguy kịch. Sau khi xuất viện, người mẹ vội vã đến Nhi Đồng 1 thăm đứa con thơ. Nhìn chị ôm con vào lòng, với những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má, các bác sĩ cũng lâng lâng trong niềm vui, bởi sự nỗ lực của họ đã cứu giúp hai mẹ con bệnh nhi thoát khỏi cảnh sinh li tử biệt ngay sau khi vượt cạn.

BS Nguyễn Minh Tiến cho hay, hiện tổng trạng sức khỏe của bé đã ổn định, theo y văn thì bệnh lý sốt xuất huyết ở trẻ nhũ nhi thường không để lại di chứng. Tuy nhiên, cháu còn bị vàng da rất nặng, đây có thể là tình trạng vàng da sơ sinh nhưng cũng có thể là do bệnh lý. Chúng tôi sẽ tiếp tục chăm sóc, theo dõi và hỗ trợ cho bệnh nhi với mục tiêu ngày ra viện, cháu sẽ là một công dân khỏe mạnh.

Vân Sơn