Kinh hoàng biến chứng “không mặt” sau nhổ răng

(Dân trí) - Một thiếu nữ 18 tuổi đã trở thành người “không mặt” do bị nhiễm khuẩn sau nhổ răng 3 tháng.


Suth mang trọng bệnh lúc ở nhà

Suth mang trọng bệnh lúc ở nhà

Suth Ret (18 tuổi, ở Phnompenh Campuchia) đã bị viêm cân mạc hoại tử sau khi nhổ 2 răng vào tháng 12. Do vết thương không được điều trị đúng nên vi khuẩn từ họng đã xâm nhập vào máu, phá hủy phần bên phải của đầu, khiến cô gái trở thành người “không mặt”.


Một nhóm các bác sĩ phẫu thuật người Đức và Malaysia đang cố gắng giúp cô gái tại bệnh viện

Một nhóm các bác sĩ phẫu thuật người Đức và Malaysia đang cố gắng giúp cô gái tại bệnh viện

Tuần trước, cô gái đã được đưa đến 1 bệnh viện ở Phnom Penh (Campuchia) với cân nặng chỉ 38kg.

Cô gái đang phải tiếp tục chống chọi với bệnh tật trong khi các bác sĩ cố gắng ngăn chặn tình trạng hoại tử tiếp tục lan rộng trên gương mặt bệnh nhân.


... và cách đây 3 tháng

... và cách đây 3 tháng

Trước đó 3 tháng, Suth hoàn toàn khỏe mạnh.

Viêm cân mạc hoại tử là gì?

Viêm cân mạc hoại tử là nguyên nhân phổ biến hàng đầu gây ra do nhiễm khuẩn Streptococcus A, một loại khuẩn phổ biến, khu trú ở nhiều nơi trên cơ thể.

Quá trình nhiễm trùng này thường chỉ kéo dài vài ngày, chúng thường không nặng và có dấu hiệu rất rõ ràng.

Nhưng trong 1 số trường hợp hiếm gặp, nó có thể phát triển thành bệnh viêm cân mạc hoại tử.

Chúng lây nhiễm qua màng nối - các dải kết nối các mô bao quanh cơ, dây thần kinh, chất béo và các mạch máu.

Sự nhiễm trùng này cũng làm hỏng các mô gần màng nối.

Đôi khi, các chất độc do vi khuẩn tiết ra sẽ phá hủy mô mà chúng xâm nhập được, gây tử vong.

Khi điều này xảy ra, nhiễm trùng là rất nghiêm trọng và có thể dẫn đến mất chân tay hay tử vong.

Nhân Hà

Theo DM