Khuyến cáo mới nhất của Bộ Y tế để phòng tránh virus corona

(Dân trí) - Bộ Y tế khuyến cáo người dân nếu không có công việc cần thiết thì không nên đến Trung Quốc trong dịp này, đeo khẩu trang khi đến chỗ đông người, người vừa trở về từ Trung Quốc nên tự cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày.

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus corona mới tiếp tục diễn biến bất thường tại Trung Quốc. Số ca mắc, tử vong tăng lên từng ngày. Tại Việt Nam, hiện mới ghi nhận hai khách Trung Quốc nhiễm chủng virus corona mới này.

Theo Bộ Y tế, các triệu chứng biểu hiện của nhiễm virus corona gồm chảy nước mũi, ho, đau họng, sốt, khó thở. Các triệu chứng này có thể kéo dài trong vài ngày. Với những người có hệ miễn dịch yếu, người cao tuổi và trẻ em có khả năng nhiễm bệnh cao hơn.

Bệnh tiến triển nặng sẽ dẫn đến viêm phổi, suy hô hấp. Nếu không điều trị kịp thời sẽ dẫn đến tử vong. Hiện nay chưa có thuốc điều trị đặc hiệu.

Dưới đây là những khuyến cáo mới nhất của Bộ Y tế về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch nCoV.

- Với những người có ý định đến Trung Quốc: 

Khuyến cáo mới nhất của Bộ Y tế để phòng tránh virus corona - 1

- Với những người từ Trung Quốc trở về:

Khuyến cáo mới nhất của Bộ Y tế để phòng tránh virus corona - 2

- 7 điều người dân cần biết để phòng bệnh do virus corona mới

Khuyến cáo mới nhất của Bộ Y tế để phòng tránh virus corona - 3

Nam Phương