Không ít người vẫn nhầm tưởng virus corona có liên quan đến 1 loại bia

(Dân trí) - Trong khi virus corona mới đã trở thành vấn đề “Khẩn cấp toàn cầu”, thật khó hiểu khi có một lượng không nhỏ người dân vẫn lầm tưởng rằng, mầm bệnh này có liên quan đến…một loại bia.

Tính đến 11 giờ ngày 31/1, dịch viêm phổi lạ do virus corona mới đã khiến 9.832 trường hợp mắc bệnh, trong đó có 213 ca tử vong. Với việc bệnh dịch đã “gõ cửa” 23 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng với quyết định ban bố tình trạng “Khẩn cấp toàn cầu” của WHO vào ngày hôm nay, virus corona mới đã trở thành mối đe dọa với người dân trên toàn thế giới.

Không ít người vẫn nhầm tưởng virus corona có liên quan đến 1 loại bia - 1

Thông qua những tin tức được cập nhật liên tục trên các phương tiện thông tin đại chúng, người dân trên toàn cầu cũng ngày càng dành nhiều mối quan tâm hơn đối với loại virus corona mới. Điều này được thể hiện phần nào thông qua thống kê xu hướng tìm kiếm bằng công cụ tìm kiếm Google.

Theo thông tin được “GoogleTrends” đăng tải trên mạng xã hội Twitter, số lượt tìm kiếm với cụm từ “coronavirus symptoms” (tạm dịch: Triệu chứng mắc coronavirus) đã tăng đến 1.050% chỉ trong vòng 1 tuần. Bên cạnh đó, các câu hỏi liên quan đến dịch bệnh do virus corona mới cũng nằm trong top tìm kiếm, điển hình như:

Không ít người vẫn nhầm tưởng virus corona có liên quan đến 1 loại bia - 2

1.What is coronavirus (tạm dịch: Coronavirus là gì?)

2.Is coronavirus deadly? (tạm dịch: Coronavirus có gây chết người không?)

3.How to prevent coronavirus. (tạm dịch: Cách để phòng tránh coronavirus.)

4.How does coronavirus spread? (tạm dịch: Coronavirus lây lan như thế nào?)

5.Where does coronavirus com from? (tạm dịch: Coronavirus đến từ đâu?)

Tuy nhiên, kết quả thống kê cũng chỉ ra một thực trạng đáng ngại là không ít người vẫn nhầm tưởng virus corona có liên quan đến 1 loại bia nổi tiếng. Cụ thể “Corona beer virus” đã được nhiều cư dân mạng sử dụng làm từ khóa tìm kiếm. Thống kê cũng chỉ ra rằng, những người sử dụng từ khóa này chủ yếu thuộc khu vực Bắc Mỹ (kết quả gây ngạc nhiên bởi Mexico, thuộc Trung Mỹ, mới là nơi sản xuất ra loại bia bị nhầm lẫn này) và Tây Âu.

Không ít người vẫn nhầm tưởng virus corona có liên quan đến 1 loại bia - 3

Thậm chí, hãng bia liên quan đến sự nhầm lẫn này đã phải đang tải trên mạng xã hội một bài viết để đính chính, với lời khẳng định: “Bạn không thể bị nhiễm coronavirus khi uống bia của chúng tôi”.

Minh Nhật

Theo IE