Đồng Nai:

Khánh thành Bệnh viện đa khoa 3.300 tỷ đồng

(Dân trí) - Với tổng vốn đầu tư 3.300 tỷ đồng, sau khi khánh thành và đưa vào sử dụng, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai mới sẽ trở thành tổ hợp bệnh viện và dịch vụ chăm sóc sức khỏe hàng đầu Việt Nam.

Toàn cảnh Bệnh viện đa khoa Đồng Nai mới
Toàn cảnh Bệnh viện đa khoa Đồng Nai mới

Sáng 25/4, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cơ sở mới chính thức được cắt băng khánh thành.  Đến dự lễ khánh thành có nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Giáo sư Vũ Khiêu cùng nhiều đồng chí đại diện cho các Bộ, ban ngành trung ương và các địa phương.

Bệnh viện được thiết kế với quy mô 1.400 giường bệnh, đa dạng các tiêu chuẩn giường bệnh để có thể phù hợp với mọi đối tượng.  Theo đó, có 100 phòng khám sang chuẩn cao cấp, cùng các khu khám bệnh khang trang, đầy đủ tiện nghi.  Với số lượng phòng khám cao, hiện đại…   BVĐK Đồng Nai đang hướng tới  mục tiêu trở thành bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam áp dụng mô hình Bệnh viện không xếp hàng.

Toàn cảnh Bệnh viện đa khoa Đồng Nai mới
Nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng và Giáo sư Vũ Khiêu tham dự Lễ khánh thành Bệnh viện đa khoa Đồng Nai mới

Bệnh viện vận hành hệ thống cấp cứu độc lập, với những trang thiết bị, máy móc chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm hiện đại, dành riêng cho khoa khoa cấp cứu. Khu điều trị ban ngày được thiết kế với quy mô lớn để phục vụ các bệnh nhân điều trị trong ngày mà không nhập viện điều trị nội trú, bao gồm hệ thống trang thiết bị máy móc hiện đại hàng đầu thế giới và Việt Nam hiện nay như: Máy CT 256 lát cắt 2 lớp năng lượng, máy MRI 3tesla, 3 hệ thống xét nghiệm tự động hiện đại, máy siêu âm 3D-4D, máy Xquang kỹ thuật số…để tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác khám và điều trị cho bệnh nhân.

Ngoài ra, bệnh  viện cũng bao gồm Trung tâm điều trị ung thư với các phương pháp đa dạng, đầy đủ và hiện đại nhất hiện nay, bao gồm xạ trị kỹ thuật cao, hóa trị, phẫu thuật, đặc biệt là công nghệ Nhiệt trị tế bào ung thư (phương pháp điều trị lần đầu có tại Việt Nam và duy nhất vào thời điểm này).

Trong tương lai gần, bệnh viện sẽ triển khai và áp dụng nhiều chuyên khoa sâu và cao cấp như Khoa quốc tế, Trung tâm vật lý trị liệu và Phục hồi chức năng,Trung tâm chạy thận nhân tạo quy mô lớn, phẫu thuật tim mạch…

Với hệ thống công nghệ thông tin hiện đại mới được đầu tư và triển khai, quy trình thực hiện các nghiệp vụ khám, điều trị cũng được thu gọn nhằm đạt hiệu quả cao hơn. Qua đó, giúp bệnh nhân rút ngắn thời gian chờ đợi, giảm bớt công việc hành chính thủ công như xếp hàng, photo giấy tờ…

Bênh cạnh việc đầu tư  cho hệ thống máy móc, trang thiết bị hiện đại để phục vụ chuyên môn, điều trị…  mô hình phức hợp tại bệnh viện cũng được thiết kế bao gồm cả hệ thống dịch vụ đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu của bệnh nhân và thân nhân như:  Suất ăn dinh dưỡng, nhà hàng, siêu thị, ngân hàng, bảo hiểm, giặt ủi, xe điện đưa đón, dịch vụ chăm sóc bệnh nhân….

Đội ngũ y bác sĩ bệnh viện Đồng Nai mới
Đội ngũ y bác sĩ bệnh viện Đồng Nai mới

Với quy mô và thiết kế hiện đại như đã đầu tư, lãnh đạo bệnh viện kỳ vọng: Việc đầu tư và đưa vào hoạt động Bệnh viện đa khoa Đồng Nai mới giúp cho bệnh viện nâng cao năng lực phục vụ nhân dân, xóa bỏ tình trạng quá tải, đáp ứng được nhu cầu ngày càng đa dạng của nhân dân về các dịch vụ y tế, tạo ra động lực phát triển kinh tế không chỉ cho tỉnh Đồng Nai mà cả vùng Đông Nam Bộ.

Được biết, đây là một trong số những công trình chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của tỉnh Đồng Nai.

Bệnh viện đa khoa Đồng Nai sẽ chính thức di dời từ địa chỉ cũ số 397, đường 30/4, phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa, Đồng Nai đến địa chỉ mới số 2, đường Đồng Khởi, phường Tam Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai. Cụ thể:

-           Ngày 25/4/2015: Lễ khánh thành Bệnh viện đa khoa Đồng Nai mới

-           Ngày 25 và 26/4/2015: Bệnh viện tạm ngừng khám bệnh ngoại trú, để chuẩn bị công tác di dời, hoạt động khám và điều trị nội trú vẫn hoạt động bình thường.

-           Ngày 27/4/2015: Bệnh viện hoạt động bình thường tại cơ sở cũ. Và từ 28/4/2015 đến ngày 3/5/2015: Nghỉ lễ.

-           Ngày 4/5/2015: Bắt đầu khám bệnh tại cơ sở mới.

-           Ngày 7 và 8/4/2015: Di chuyển toàn bộ bệnh nhân nội trú và hoạt động cấp cứu sang bệnh viện mới.

-           Để đảm bảo việc phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân, bệnh viện  vẫn duy trì hoạt động cấp cứu tại cơ sở cũ cho đến hết ngày 15/5/2015.

Quang Đạm