Khẩn cấp đưa một ngư dân Quảng Nam bị tai nạn vào bờ

(Dân trí) - Khi đang đánh bắt trên biển, một ngư dân Quảng Nam không may bị nạn ngã xuống hầm và bị chấn lương vùng lưng; hiện tàu cứu hộ cứu nạn đã tiếp cận được tàu cá có ngư dân bị nạn và đưa vào bờ.

Chiều 29/5, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, tàu SAR 412 thuộc Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực II đã tiếp cận tàu cá mang số hiệu QNa 90478 TS để đưa ngư dân bị nạn vào bờ.

Ngư dan Quang Nam bi tai nan lao dong tren bien

Một ngư dân Quảng Nam gặp nạn được lực lượng cứu hộ cứu nạn hỗ trợ. (Ảnh minh họa)

Trước đó, khoảng 4h ngày 27/5, tàu cá mang số hiệu QNa 90478 TS do ông Trần Hò (55 tuổi, trú xã Tam Quang, huyện Núi Thành) làm thuyền trưởng đang đánh bắt hải sản trên biển tại tọa độ 15,38 độ vĩ Bắc- 114,30 độ kinh Đông (cách mũi An Hòa khoảng 340 hải lý về hướng đông đông bắc) thì ngư dân Nguyễn Tấn H. (44 tuổi, trú xã Tam Giang, huyện Núi Thành) trong lúc lao động bị ngã xuống hầm, chấn thương vùng lưng, tiên liệu nặng.

Thuyền trưởng tàu cá sau đó đã phát tín hiệu nhờ được cứu hộ cứu nạn khẩn cấp. Tiếp nhận thông tin, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan và đài thông tin duyên hải liên lạc với tàu QNa 90478 TS.

Đến 7h sáng ngày 29/5, tàu SAR 412 thuộc Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực II đã tiếp cận tàu cá QNa 90478 TS và đã đưa nạn nhân H. qua tàu SAR 412 để các y, bác sĩ thăm khám, kiểm tra tình hình sức khỏe và khẩn cấp đưa vào bờ.

Dự kiến 20h ngày 29/5, tàu SAR 412 về đến đất liền. Được biết, tàu cá QNa 90478 TS có công suất 718CV, hành nghề lưới vây, xuất bến ngày 11/5 tại Trạm kiểm soát biên phòng An Hòa (huyện Núi Thành), trên tàu có 11 ngư dân.

Công Bính