Khám sàng lọc ung thư vú cần được thực hiện ở tuổi 40

Việc sàng lọc ung thư vú ở phụ nữ từ 40 tuổi có khả năng cứu sống người bệnh cao hơn so với độ tuổi 50 như các khuyến nghị y khoa trước đây.

Một nhóm nghiên cứu tại Đại học Queen Mary ở London đã xem xét dữ liệu của 160.000 phụ nữ trong độ tuổi từ 39 đến 41, những người được chỉ định ngẫu nhiên để kiểm tra tầm soát ung thư vú hàng năm và nhóm người chờ đến khi họ 50 tuổi - độ tuổi đủ điều kiện để kiểm tra tại Cơ quan Y tế quốc gia Anh (NHS) ba năm một lần

Kết quả tầm soát chỉ số ung thư vú của những người phụ nữ này được ghi nhận trong khoảng thời gian từ 1990 đến 1997, khi các công nghệ và phương pháp điều trị không hiệu quả như bây giờ.

Nghiên cứu kéo dài 23 năm sau khi dự án bắt đầu và có những phát hiện tương tự với báo cáo cuối cùng vào 15 năm trước. Trên tạp chí y khoa The Lancet, các nhà nghiên cứu cho biết những lợi ích mang lại trong 10 năm khám sàng lọc đầu tiên, phát hiện 83 ca tử vong ở những phụ nữ bắt đầu tầm soát ở độ tuổi 40 so với 219 ca ở nhóm bắt đầu muộn hơn.

Trong dài hạn, có rất ít sự khác biệt về tỷ lệ tử vong giữa hai nhóm. Tuy nhiên, trưởng nhóm nghiên cứu, Giáo sư Stephen Duffy, cho biết: Có thể giảm được số ca tử vong nếu phụ nữ tầm soát ung thư vú sớm hơn 10 năm.

"Những con số này cho thấy rằng nhiều người đã được cứu sống. Nhưng cũng chỉ ra rằng tử vong do ung thư vú là khá hiếm ở phụ nữ ở độ tuổi đó. Vì tỷ lệ tử vong do ung thư vú ở phụ nữ trẻ không phổ biến, nên các ước tính về tỷ lệ tử vong do ung thư vú không chính xác lắm".

Trong một bài bình luận trên tạp chí the Lancet, Anthony B Miller, chuyên gia y khoa thuộc Trường Y tế công cộng Dalla Lana thuộc Đại học Toronto, Canada, cho biết: Kết quả của cuộc thử nghiệm vẫn chưa đưa ra được câu trả lời rõ ràng về thời điểm nên tầm soát ung thư vú. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ ở mọi lứa tuổi vẫn nên kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường

Theo vtv.vn