Hải Phòng:

Kết luận chính thức vụ thai nhi chết lưu trước ngày sinh

(Dân trí) - Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng vừa có công văn số 103/BVPS gửi báo điện tử Dân trí kết luận về nguyên nhân thai chết lưu trong buồng tử cung trước khi sinh của sản phụ Phạm Thị Nhẹn (30 tuổi) là do suy tuần hoàn rau thai.

Theo công văn Bệnh viện phụ sản Hải Phòng gửi báo điện tử Dân trí, sản phụ Phạm Thị Nhẹn 30 tuổi, trú tại xóm 13 xã Vĩnh Tiến - Vĩnh Bảo (Hải Phòng), tạm trú tại phường Nam Hải - Hải An (Hải Phòng) có thai lần đầu thai 37 tuần tuổi. Trong suốt quá trình mang thai, sản phụ không khám và quản lý thai nghén tại bệnh viện phụ sản Hải Phòng.

Sản phụ nhập viện Phụ sản Hải Phòng vào 8h30 phút ngày 1/6/2012 vì tiền chuyển dạ. Ngay sau khi vào viện phụ sản, sản phụ được khám, được làm các xét nghiệm cơ bản, siêu âm rồi nhập khoa kế hoạch hóa gia đình. Trong quá trình theo dõi, sản phụ được khám toàn trạng, nghe tim thai 4 lần/ngày. Nhịp tim thai ổn định trong giới hạn bình thường 140 - 147 lần/phút. Toàn trạng sản phụ không có các diễn biến bất thường.

Kết luận chính thức vụ thai nhi chết lưu trước ngày sinh
Công văn Bệnh viện phụ sản Hải Phòng gửi Báo điện tử Dân trí kết luận nguyên nhân thai chết lưu trong buồng tử cung trước khi sinh của sản phụ Phạm Thị Nhẹn.

Lúc 7h30 phút ngày 6/6/2012, bác sĩ điều trị khám phát hiện tim thai khó nghe. Sản phụ được chỉ định siêu âm thai, phát hiện không nghe thấy tim thai và mời trưởng khoa khám lại, được chẩn đoán: chuyển dạ đẻ lần 1, thai chết lưu. Sản phụ được chuyển ngày vào phòng chờ đẻ. Đến 23h30 phút ngày 6/6, sản phụ sinh một thai trai nặng 2000g chết lưu, bánh rau nhỏ, sơ hóa, cuống rốn teo nhỏ quấn cổ 1 vòng.

Ngày 13/6, bệnh viện đã họp ban giám đốc, ban chuyên môn cùng các bác sĩ, hộ sinh điều trị và theo dõi sản phụ, kíp trực ngày 6/6 để rút kinh nghiệm về chuyên môn.

Qua cuộc họp rút kinh nghiệm chuyên môn, kết luận sơ bộ về nguyên nhân thai chết lưu trong buồng tử cung trước khi sinh của sản phụ Nhẹn là do suy tuần hoàn rau thai. Đây là trường hợp bất khả kháng có thể do suy tuần hoàn rau thai nên dẫn đến suy thai trường diễn bởi vì thai 37 tuần tuổi mà cân nặng thai nhi chỉ 2.000g (bình thường phải có cân nặng 2.600 đến 3.200g). Thai có thể chết bất cứ lúc nào trong khi mang thai. Kể cả trong cuộc đẻ cũng khó có thể cứu sống. Còn để biết nguyên nhân chết lưu thai phải mổ xác thai nhi.

Qua cuộc họp chuyên môn, ban chuyên môn của bệnh viện cũng đã yêu cầu các bác sĩ và hộ sinh khám, theo dõi sản phụ cần phải rút kinh nghiệm là phải thông báo, giải thích và tư vấn ngay cho sản phụ và gia đình sản phụ về nguy cơ thai có thể tử vong về bất cứ lúc nào do tình trạng suy tuần hoàn rau thai.

Trước đó, ngày 7/6, lãnh đạo Bệnh viện phụ sản Hải Phòng đã họp với đại diện gia đình sản phụ để giải thích tình trạng diễn biến bất thường của thai nhi và đề nghị gia đình cho mổ tử thi thai chết lưu để xác định nguyên nhân thai chết lưu trước khi sinh. Tuy nhiên gia đình không đồng ý và đã ký cam kết không mổ tử thi và đề nghị bệnh viện cho đưa cháu bé về nhà để lo hậu sự.

Thế Cường