Hà Giang:

Hy hữu cặp song sinh dính liền phần lớn bộ phận cơ thể

(Dân trí) - Tại Bệnh viện đa khoa huyện Vị Xuyên, Hà Giang, một sản phụ được mổ cấp cứu sinh đôi là hai bé trai dính liền với nhau từ ngực đến bụng, chung dây rốn, 2 thai có trọng lượng 4.900 gram.

Cặp song sinh là bé trai, dính liền từ ngực xuống bụng. Ảnh: Bác sĩ cung cấp.
Cặp song sinh là bé trai, dính liền từ ngực xuống bụng. Ảnh: Bác sĩ cung cấp.

BSCKI Nguyễn Ngọc Chung, Phó giám đốc bệnh viện đa khoa (BVĐK) huyện Vị Xuyên, Hà Giang cho biết, sáng ngày 13/7, sản phụ Phàn Thị Chẩy (20 tuổi ở thôn Tân Bình, xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên) được gia đình đưa vào viện vì chuyển dạ. Đây là lần mang thai thứ 2 của thai phụ và là 1 cặp song sinh.

Do bị vỡ ối sớm có dấu hiệu suy thai, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu. “Khi phẫu thuật lấy thai, các bác sĩ phát hiện thai nhi dính liền từ ngực đến bụng. Cặp song sinh nặng 4.900 gram”, BS Chung cho biết.

Để đánh giá phần dính liền của trẻ, các bác sĩ cũng tiến hành chụp X-quang. Qua đánh giá sơ bộ, trẻ không chung tim phổi, thận. Tuy nhiên, để có thể đánh giá cụ thể hơn những bộ phận dính liền, xem xét khả năng phẫu thuật tách rời cần phải tiến hành nhiều thăm dò nên cặp song sinh sẽ được chuyển xuống BV Việt Đức (Hà Nội).

Để hỗ trợ gia đình sản phụ do hoàn cảnh khó khăn, BVĐK huyện Vị Xuyên đã sử dụng quỹ hộ trợ bệnh nhân nghèo và nhiều cán bộ nhân viên của bệnh viện cũng chung tay giúp sức. Bác sĩ bệnh viện cũng đăng thông tin lên mạng xã hội kêu gọi sự hỗ trợ của cộng đồng, giúp hai cháu bé kinh phí điều trị.

Hồng Hải