Hỗn loạn thị trường tân dược
(Dân trí) - Việc kiểm soát thuốc giả, thuốc lậu ở nước ta hiện nay rơi vào tình trạng rất khó khăn. Riêng trong năm 2006, số trường hợp bị xử lý gần 12.000 vụ. Tuy nhiên, trên thực tế, đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.
Đó là thông tin do ông Đỗ Thanh Lam - Trưởng phòng Tổng hợp & Đối ngoại, Cục Quản Lý Thị trường cung cấp trong buổi họp công bố ngày quyền của người tiêu dùng thế giới (15/3) với chủ đề “Chiến dịch chống cổ động cho thuốc chữa bệnh một cách phi đạo đức của quốc tế người tiêu dùng.
Tinh vi biệt dược giả
Ông Lam cũng cho hay; một công ty dược lớn của Việt Nam cung cấp ra thị trường 7.000 loại thuốc, trong khi công ty này mới sản xuất được 20%, còn lại 80% là nhập khẩu. Trong khi đó, quá trình nhập khẩu thuốc để đưa ra hệ thống phân phối là các tổng đại lý khiến cho việc kiểm soát thuốc lậu, thuốc giả càng khó. Đó là chưa kể tình trạng một số công ty, cửa hàng tân dược móc ngoặc với các bác sĩ để họ kê đơn thuốc cho bệnh nhân ở công ty họ.
Trước đó, ông Cao Minh Quang, Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế cũng cho biết; việc bán thuốc giả, thuốc lậu ngày càng trở lên tinh vi. Không chỉ lưu hành ở thị trường tự do, thuốc giả thậm chí đã vào một số cơ sở khám chữa bệnh ở trung ương. Các loại thuốc giả nhập lậu vào Việt Nam đều được sử dụng các kỹ thuật công nghệ cao để sản xuất và giống hệt thuốc thật, khiến việc phân biệt bằng mắt thường trở lên khó khăn.
Thuốc thường bị làm giả là thuốc biệt dược ngoại nhập và đắt tiền như: Levitra; Dogmatil, Clamoxyl, Postinor 2...và một số dược phẩm nổi địa có uy tín. Tình trạng mua bán hóa đơn lòng vòng, hóa đơn không có số lô thuốc như hiện nay cũng gây khó khăn cho điều tra nguồn gốc thuốc.
"Chú ý đến nhãn sản phẩm"
Đó là lời khuyên của ông Đỗ Gia Phan, phó chủ tịch Hội Tiêu chuẩn & Bảo vệ Người Tiêu dùng Việt Nam (VINASTAS) đối với người mua và sử dụng thuốc. Trước thực trạng hàng giả, không chỉ đối với riêng mặt hàng thuốc tân dược đang tràn lan trên thị trường, VINASTAS cũng đưa ra khuyến cáo đối với người tiêu dùng nên quan tâm hơn nữa tới bao bì nhãn mác, đọc kỹ hạn sử dụng của sản phẩm trước khi lựa chọn.
Ông Phan cảnh cáo, tình trạng thuốc giả, thuốc kém chất lượng và thông tin ghi trên sản phẩm thuốc chưa đầy đủ đang rất phổ biến không chỉ ở nước ta mà còn tồn tại ở nhiều quốc gia khác.
“Một số phương tiện thông tin đại chúng chỉ vì chạy theo lợi nhuận nên đã quảng bá những sản phẩm thuốc kém chất lượng, hoặc tác dụng của thuốc không có cơ sở. Điều này vô hình chung đã cổ động cho hành động phi đạo đức của một số công ty dược ”, ông Phan cảnh báo.
Theo đó, Ngày Quốc tế Người Tiêu dùng năm nay nhằm tăng cường trách nhiệm của các chính phủ và các công ty sản xuất kinh doanh dược phẩm để bảo vệ người tiêu dùng, chống lại cách cổ động phi đạo đức cho thuốc chữa bệnh, đặc biệt là cổ động cho các loại thuốc chỉ bán theo đơn.
Được biết, từ nay đến 4 /2007 tới, Cục Quản lý Thị trường phối hợp với Đoàn Kiểm tra Trung ương 127 sẽ đi kiểm tra tình tra tình trạng thuốc tân dược bán trên thị trường. Từ kết quả này sẽ đệ trình lên thủ tướng chính phủ để có phương án đối phó với vấn nạn thuốc giả hiện nay.
Thanh Trầm










